Covid-19 tấn công hàng loạt chính trường

Thêm nhiều chính trị gia phải làm việc tại nhà khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng lâm thời Romania Ludovic Orban là những người mới nhất trong danh sách.

Ông Trudeau hôm qua thông báo sẽ cách ly và làm việc tại nhà sau khi vợ ông, bà Sophie Grégoire Trudeau, được xác định dương tính với Covid-19.

Loại virus này đã khiến vài chục quan chức chính phủ trên khắp thế giới phải thực hiện biện pháp phòng ngừa sau khi nhận ra họ có thể đã nhiễm hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm.

Chưa có thông tin nào nói rằng ông Trudeau bị virus tấn công, nhưng tên ông được đưa vào danh sách dài những quan chức tạm thời phải tránh xa văn phòng làm việc, trong đó có các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ, bộ trưởng y tế Anh, thứ trưởng y tế Iran, bộ trưởng văn hóa Pháp và chủ tịch Nghị viện châu Âu.

Phu nhân Thủ tướng Trudeau có các triệu chứng nhẹ sau khi tham dự một cuộc gặp gỡ ở Anh, Văn phòng thủ tướng Canada cho biết. Một cuộc gặp của ông Trudeau với các bộ trưởng đã phải hủy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm qua nói rằng có thể quân đội Mỹ đã mang virus gây dịch Covid-19 đến Trung Quốc và mầm bệnh này không bắt nguồn từ Vũ Hán như mọi người vẫn nghĩ. Nước này hôm qua báo cáo thêm 8 ca mới, một mức thấp kỷ lục mới.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cũng đang tự cách ly 2 tuần để đề phòng sau chuyến đi đến Italy cuối tuần qua. Hôm 10/3, ông chủ trì một cuộc họp của EU tại Brussels qua truyền hình. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, sau khi thư ký báo chí Fabio Wajngarten dương tính với virus này.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói với những người thân cận ông rằng ông đang lo ngại về việc đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh, trong đó có Wajngarten, người gần đây gặp ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, CNN đưa tin. 9 nghị sĩ Mỹ, trong đó có một số người gần đây tiếp xúc với ông Trump, đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với người bệnh.

Chính phủ Iran bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Cựu ngoại trưởng Ali Akbar Velayati, hiện là cố vấn của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei dương tính với Covid-19 và đang cách ly tại nhà riêng, hãng ISNA đưa tin. Một cựu cố vấn khác của ông Khameni thiệt mạng gần đây vì nhiễm bệnh này.

Đầu tháng này, giới chức Iran xác nhận 23 nghị sĩ (8%) đã bị Covid-19 tấn công. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thúc giục chính quyền Trump ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Ông Zarif nói rằng các biện pháp đó khiến Iran khó mua thuốc và các trang thiết bị y tế cần thiết để phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại Pháp, Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester và nhiều nghị sĩ đã nhiễm bệnh, khiến quốc hội nước này có gây nguy không thể họp vào ngày 23/3 như kế hoạch.

Tại Anh, Bộ trưởng y tế Nadine Dorries đã nhiễm bệnh. Thủ tướng Boris Johnson gặp bà Dorries không lâu trước khi bà được xác định dương tính với Covid-19, nhưng ông nói sẽ không đi xét nghiệm vì không có triệu chứng gì.

Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton đang phải cách ly tại bệnh viện sau khi có kết quả dương tính với Covid-19. Ông từ Washington D.C. trở về Úc từ cuối tuần qua sau khi gặp Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr và cô Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ. Ông Dutton cũng dự một hội nghị với đại diện các nước thuộc liên minh tình báo Ngũ Nhãn, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand.

Chưa đến thời điểm tồi tệ nhất

Pháp, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Litva, Algeria, Slovakia và nhiều bang của Đức đã đóng cửa trường học. Đội bóng Real Madrid cũng đưa tất cả cầu thủ đi cách ly sau khi một cầu thủ nhiễm bệnh.

Các lãnh đạo châu Âu cảnh báo mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa trước khi tốt lên. Thủ tướng Anh cảnh báo sẽ có thêm nhiều gia đình mất đi người thân vì virus sẽ còn lây lan thêm nữa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp đang đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng tồi tệ nhất trong thế kỷ và thông báo sẽ đóng cửa trường học các cấp từ thứ Hai tới.

Tổng thống Rodrigo Duterte vừa được xét nghiệm Covid-19. Ông thông báo phong tỏa khu trung tâm thủ đô Manila để ngăn dịch và có thể nhờ Trung Quốc hỗ trợ trong cuộc chiến với dịch bệnh này.

Trái ngược với tình hình đó, Hàn Quốc hôm qua báo cáo số ca nhiễm mới (110 ca) thấp hơn số người hồi phục và được ra viện (177 ca), làm dấy lên hy vọng ổ dịch lớn nhất ở châu Á ngoài Trung Quốc đã qua thời điểm tồi tệ nhất.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/covid19-tan-cong-hang-loat-chinh-truong-1620103.tpo