COVID-19 tại Mỹ: Số ca tử vong dự kiến vượt 410.000 người vào cuối năm nay

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ được dự đoán có thể lên tới 410.000 người vào cuối năm nay, tăng gấp đôi so với con số hiện tại.

Theo báo cáo của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington: “Chúng tôi dự đoán tỷ lệ tử vong trong ngày tại Mỹ, vì mùa thay đổi và người dân bớt cảnh giác, nên có thể lên tới gần 3.000 người/ngày vào tháng 12”,

Mô hình của IHME dự tính tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Mỹ trong thời gian tới có thể tăng gấp hơn 3 lần so với tỷ lệ 850 người chết/ngày ở thời điểm hiện tại.

“Tổng cộng số ca tử vong tính đến ngày 1/1/2021 vào khoảng 410.000 người, tức là từ giờ đến cuối năm sẽ có thêm 225.000 người chết nữa”, IHME đưa ra dự đoán về tình hình dịch bệnh tại Mỹ.

Trong lần tính toán trước đó, IHME cho biết Mỹ sẽ ghi nhận 317.000 ca tử vong vì COVID-19 tính đến ngày 1/12.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với ít nhất 192.000 người chết và hơn 6,3 triệu người nhiễm bệnh tính đến hết ngày 4/9.

IHME cũng dự đoán số ca tử vong trên toàn thế giới sẽ tăng gấp 3 lần, lên 2,8 triệu người tính đến ngày 1/1/2021. Hiện tại, ít nhất đã có 878.000 người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của IHME, số ca tử vong có thể giảm 30% nếu người Mỹ đeo khẩu trang để ngăn dịch COVID-19 lây lan như khuyến cáo của các cơ quan ý tế. Tuy nhiên, theo thực tế, số người đeo khẩu trang đang có xu hướng giảm xuống tại Mỹ.

Tỷ lệ lây nhiễm tại Mỹ gần đây đã giảm tại các bang lớn ở Mỹ như Texas, Florida và California, dẫn tới sự sụt giảm về tỷ lệ ca nhiễm trên cả nước. Số ca nhiễm đã giảm từ khoảng 70.000 người/ngày trong giai đoạn đỉnh điểm hồi tháng 7 xuống khoảng 45.000 người/ngày ở thời điểm hiện tại.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm qua, khi được hỏi về số liệu dự đoán của IHME liên quan tới số người chết vì COVID-19 tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc thậm chí còn có số ca tử vong nhiều hơn Mỹ.

“Theo tôi, Trung Quốc có nhiều người chết hơn chúng ta. Đó chỉ là ý kiến của tôi, nhưng họ không báo cáo số người chết của họ, hoặc họ báo cáo không chính xác… Nhiều nước khác có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với Mỹ”, ông Trump nói.

Dịch COVID-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái, trước khi lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 4.600 ca tử vong và hơn 85.000 ca mắc COVID-19. Con số này thấp hơn rất nhiều so với Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 4/9 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không “đốt cháy giai đoạn” trong việc bào chế vắc xin ngừa COVID-19.

“Chúng tôi sẽ không đốt cháy giai đoạn trong việc phát triển vắc xin, nhưng thông qua “Chiến dịch Thần tốc”, tổng thống cũng nói rõ rằng chúng tôi muốn một vắc xin an toàn và hiệu quả cho người Mỹ càng sớm càng tốt”, ông Pence cho biết.

Tổng thống Trump đang đặt trọng tâm vào “Chiến dịch Thần tốc" của chính phủ Mỹ nhằm đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển phương pháp điều trị, vắc xin và các biện pháp khác đối phó với COVID-19.

Mỹ hiện có hai loại vắc xin COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 do công ty Moderna và Pfizer/BioNTech nghiên cứu. Hai loại vắc xin nữa cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vào khoảng giữa tháng 9.

Bảo Sơn

Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/covid19-tai-my-so-ca-tu-vong-du-kien-vuot-410000-nguoi-vao-cuoi-nam-nay-1717099.tpo