Covid-19 tại Campuchia: 511 ca mắc mới, 10 bệnh nhân tử vong trong một ngày

Bộ Y tế Campuchia ngày 24/4 ghi nhận có 511 trường hợp nhiễm Covid-19 và 10 bệnh nhân tử vong trong một ngày do dịch bệnh nguy hiểm này.

Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đang trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt trong nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. (Nguồn: Khmer Times)

Thủ đô Phnom Penh, Campuchia đang trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt trong nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. (Nguồn: Khmer Times)

Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất kể từ vụ nạn nhân đầu tiên thiệt mạng do liên quan tới “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”.

Thông tin từ Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong số các ca lây nhiễm mới, đông nhất vẫn là ở thủ đô Phnom Penh với 318 người, tiếp theo là tỉnh Preah Sihanouk (126 ca) và tỉnh Kandal (44 ca).

Về các “khu vực đỏ” tại thủ đô, nơi được cho là có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, gồm 3 quận Steung Meanchey, Por Senchey và Toul Kork, người phát ngôn chính quyền Đô thành Phnom Penh, ông Met Meas Pheakdey ngày 24/4 cho biết các cơ quan chức năng sẽ tổ chức một nhóm y bác sĩ đến gần nhà những người dân không thể ra ngoài ở khu vực này để lấy mẫu xét nghiệm.

Với những trường hợp tàn tật, người già, phụ nữ mang thai hoặc đang chăm sóc con nhỏ, người đang bị ốm, Bộ Y tế và chính quyền Phnom Penh sẽ cử nhân viên y tế tới tận nhà để xét nghiệm Covid-19.

Trước tình hình nhiều khu vực ở Phnom Penh bị thiếu nguồn cung lương thực do lệnh phong tỏa và giới nghiêm phòng chống dịch Covid-19, sáng 24/4, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức tặng đồ cứu trợ khẩn cấp cho 350 hộ bà con gốc Việt tại khu vực chùa Champa, quận Chbar Ampov.

Số lượng 350 phần đồ cứu trợ này gồm gạo, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn đã được chuyển tới tận tay những người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thủ đô Phnom Penh bị phong tỏa. Trước đó, nhóm cứu trợ cũng trao 150 phần đồ cứu trợ cho Đại diện Ủy ban phường Kbal Koh để chuyển tới 150 hộ gia đình Khmer.

(Theo TTXVN, Khmer Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-tai-campuchia-511-ca-mac-moi-10-benh-nhan-tu-vong-trong-mot-ngay-143240.html