COVID-19 tại ASEAN hết ngày 6/7: Toàn khối 4.758 ca tử vong; số ca bệnh tăng đột biến ở Philippines

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 6/7, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 3.498 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng trên 4.750 người.

Tài xế xe Jeepney kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại Manila, Philippines, ngày 3/7/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Tài xế xe Jeepney kiểm tra thân nhiệt cho hành khách tại Manila, Philippines, ngày 3/7/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN vẫn chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).
Indonesia tình hình tiếp tục diễn biến xấu khi số bệnh nhân mắc và số ca tử vong vẫn ở mức cao. Hiện “quốc gia vạn đảo” đang dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân cũng như nạn nhân tử vong do đại dịch.

Trong ngày, khu vực ASEAN có 7 nước phát sinh các ca mắc COVID-19. Philippines chứng kiến xu thế dịch leo thang khi nước này ghi nhận số ca mắc bệnh/ngày cao đột biến.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng chờ nhận tiền trợ cấp tại Manila, Philippines, ngày 3/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 4.758 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 76 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 169.147 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 95.267 trường hợp.

Trái với tình hình ở Indonesia hay Philippines, các nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt địch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại nhịp. Nhiều nước ASEAN tiến tục xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội, dù vẫn đề cao cảnh giác trước nguy cơ làn sóng dịch thứ hai.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN tới hết ngày 6/7:

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia, ngày 29/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số ca mắc và ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia vạn đảo ghi nhận thêm 70 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 và 1.209 ca bệnh mới, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 tại nước này lên lần lượt 64.958 và 3.241 trường hợp.

Hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Bali của Indonesia đang lên kế hoạch đón du khách quốc tế vào tháng 9 sau quyết định của Chính phủ Indonesia tạm ngừng cho nhập cảnh người nước ngoài vào quốc đảo này trong nhiều tháng do dịch COVID-19.

Kế hoạch này được Thống đốc Bali Wayan Koster thông báo ngày 5/7 và gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu bắt đầu ngày 9/7, những người làm việc trong một số lĩnh vực đặc biệt tại tỉnh Bali sẽ được phép nối lại hoạt động.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi lên tàu tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Những lĩnh vực này gồm hành chính, y tế, văn hóa và tôn giáo, tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), sản xuất, thương mại, logistics, giao thông vận tải, trồng trọt, xây dựng cũng như chợ truyền thống và hiện đại.

Trong giai đoạn 2, bắt đầu ngày 31/7, người dân trong nước được phép tới đảo Bali. Giai đoạn cuối cùng sẽ bắt đầu ngày 11/9 với các hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ được mở rộng, bao gồm cả đón du khách quốc tế. Theo số liệu từ Bộ Y tế Indonesia, tính đến ngày 6/7, số ca nhiễm COVID-19 ở Bali hiện là khoảng 1.900 ca với 23 ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài bưu điện ở Manila, Philippines, ngày 10/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Philippines, ngày 6/7 là một trong những ngày ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất tại nước này, với 2.079 trường hợp.

Philippines trong vòng 1 ngày qua cũng ghi nhận 6 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 tại nước này lên lần lượt 46.333 và 1.303 trường hợp.

Nhà chức trách nước này cùng ngày cho biết một trong những tuyến đường tàu điện ngầm ở thủ đô Manila sẽ ngừng hoạt động trong ít nhất 5 ngày kể từ ngày 7/7 do 186 nhân viên phục vụ tuyến này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo Bộ Vận tải của Philippines, việc đóng cửa tạm thời tuyến đường nhằm tạo điều kiện để xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên nhằm phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh đồng thời cũng là để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho đội ngũ nhân viên và hành khách.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Campuchia, nhật báo Khmer Times ngày 6/7 đưa tin Bộ Y tế Campuchia đã chuẩn bị 4 trung tâm cách ly cho công dân về nước và thêm 10 khách sạn cho khách nước ngoài tới nước này. Theo dự kiến của bộ trên, trong thời gian tới sẽ có khoảng 500 người nhập cảnh Campuchia mỗi ngày.

Theo thiết kế, mỗi trung tâm cách ly được thành lập có thể cung cấp nơi ở cho 700 người và mỗi khách sạn cách ly có khoảng 400-500 giường. Ngoài ra, Bộ Y tế Campuchia đã chuẩn bị kế hoạch tăng số lượng các cơ sở xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 3 tỉnh Siem Reap, Battambang và Kampong Cham.

Hiện nay, khách nước ngoài tới Campuchia đang phải đặt cọc 3.000 USD tại một trong ba ngân hàng được chỉ định tại sân bay với phí dịch vụ là 30 USD. Theo Quốc vụ khanh Bộ Y tế Youk Sambath (Y-úc Xam-bát), khách nước ngoài có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi tới Campuchia sẽ chỉ mất chi phí khoảng 200-300 USD và số tiền đặt cọc 3.000 USD sẽ được hoàn trả trong vòng 5 ngày tiếp theo thay vì 14 ngày theo như quy định trước đây.

Hết ngày 6/7, Campuchia ghi nhận tổng cộng 141 ca mắc COVID-19, trong đó 131 ca đã phục hồi.

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan ngày 6/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Thái Lan, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 6/7 đang xúc tiến thành lập lực lượng đặc nhiệm để truy dấu khách du lịch nhiễm virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị mở cửa không phận trở lại.

Nguồn tin này cho biết Cục Điều tra Trung ương (CIB) sẽ phụ trách việc truy dấu các du khách. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Chakthip Chaijinda đã chỉ định người phụ trách CIB là Trung tướng cảnh sát Sutin Suppuang đứng ra thành lập “Đơn vị Điều tra COVID-19” nhằm ngăn ngừa bất kỳ sự bùng phát tiềm tàng nào trong tương lai có thể xâm nhập Thái Lan cùng với du khách nước ngoài hoặc người Thái Lan hồi hương khi không phận mở cửa trở lại.

Trung tướng Sutin đã xác nhận việc thành lập đơn vị đặc biệt nói trên và cho biết ông có kế hoạch chi tiết về việc đơn vị đó sẽ hoạt động như thế nào, ngay cả khi chính phủ vẫn chưa mở lại không phận cho các chuyến bay quốc tế.

Hết ngày 6/7, Thái Lan ghi nhận 3.195 ca mắc COVID-19 và tổng cộng 58 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, "xứ sở chùa phật ngọc" chỉ ghi nhận 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã nhiều tuần không có ca tử vong mới nào. Thái Lan là một trong những nước ASEAN kiểm soát tốt đại dịch, tính tới thời điểm này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-ngay-67-toan-khoi-4758-ca-tu-vong-so-ca-benh-tang-dot-bien-o-philippines-20200706234636936.htm