COVID-19 tại ASEAN hết ngày 10/10: Thêm 6.943 ca mắc mới/ngày; Trên 11.760 người tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 10/10, 7 quốc gia ASEAN ghi nhận 6.933 ca mắc COVID-19 và 178 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên trên 767.966 ca, trong đó 18.848 người tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 9/10. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 9/10. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia tiếp tục ghi nhận số ca mắc trong ngày 10/10 cao nhất ASEAN với 4.294 ca, nâng tổng số ca lên 328.952 ca từ đầu dịch. Nước này cũng có số ca tử vong cao nhất trong ngày với 88 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 11.765.

Thủ đô Jakarta ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 1.259 ca. Dịch bệnh đã lan tới toàn bộ 34 tỉnh của Indonesia.

Theo Bộ Y tế Indonesia, 3.814 người đã xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 251.481.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 19/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ hai về số ca mắc và tử vong mới trong ngày 10/10 tại ASEAN là Philippines với 2.249 ca mắc và 87 ca tử vong. Tới nay, Philippines đã có 336.926 ca mắc COVID-19, trong đó 6.069 người chết.

Số ca phục hồi tăng lên 276.094 ca sau khi có thêm 842 người xuất viện ngày 10/10.

Vùng đô thị Mania đứng đầu các khu vực ở Philippines về số ca mắc mới trong ngày 10/10 với 651 ca. Tới nay, trên 3,83 triệu người ở Philippines đã được xét nghiệm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 7/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Malaysia, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 374 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 15.095 ca. Malaysia có thêm 3 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 155.

Theo giới chức y tế Malaysia, cả ba ca tử vong đều xảy ra ở Sabah. Sabah có 277 ca mắc trong ngày 10/10, là nơi chiếm nhiều ca mắc nhất cả nước.

Các nước có dưới 10 ca mắc trong ngày 10/10 là Singapore (7 ca), Thái Lan (6 ca), Việt Nam (2 ca) và Campuchia (1 ca).

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar ngày 26/9. Ảnh: THX/TTXVN

Myanmar chưa công bố dữ liệu trong ngày 10/10. Trong những ngày trước đó, Myanmar thường ghi nhận trên 1.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Tại Singapore, trong số 7 ca mới, có một ca lây nhiễm trong cộng đồng, một ca lây nhiễm trong khu nhà ở của người lao động nước ngoài và 5 ca nhập khẩu. Tới nay, Singapore có tổng cộng 57.866 ca mắc, trong đó 27 người tử vong.

Đo thân nhiệt cho khách thăm quan phòng lây nhiễm COVID-19 tại một ngôi đền ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Thái Lan, cả 6 ca mới trong ngày 10/10 đều là ca nhập cảnh, trong đó có hai người Thái Lan và 4 người nước ngoài từ Nhật Bản, Anh, Đức, Kuwait và Ấn Độ. Tổng số ca bệnh ở Thái Lan hiện là 3.634 ca, trong đó 59 người chết.

Thái Lan đã thắt chặt biên giới ở trên cạn và trên biển với Malaysia và Myanmar để ngăn chặn vượt biên trái phép và lây lan COVID-19. Giới chức nước này lo nhất về khả năng người lao động di cư vượt biên trái phép, trốn xét nghiệm và cách ly bắt buộc 14 ngày.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-ngay-1010-them-6943-ca-mac-moingay-tren-11760-nguoi-tu-vong-20201010201736376.htm