COVID-19 tại ASEAN hết 8/2: Cả khối có 96.309 ca mắc mới; Malaysia định mở biên giới vào tháng 3

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 8/2, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 96.309 ca mắc COVID-19 và 295 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 17.245.072 ca, trong đó 316.101 người tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tại Surakarta, Trung Java, Indonesia, ngày 7/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tại Surakarta, Trung Java, Indonesia, ngày 7/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 8/2, Indonesia tiếp tục có số ca mắc mới cao nhất ASEAN với 37.492 ca. Tổng số ca mắc ở Indonesia từ đầu đại dịch COVID-19 là 4.580.093

Việt Nam có số ca mắc mới cao thứ hai trong ngày 8/2 với 21.909 ca. Malaysia đứng thứ ba ASEAN với 13.944 ca mắc mới. Tới nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng 2.925.254 ca mắc.

Thái Lan có 10.398 ca mắc mới trong ngày 8/2. Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.517.869 ca mắc COVID-19.

Singapore có 7.806 ca mắc mới trong ngày 8/2. Tới nay, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 405.629 ca mắc COVID-19.

Tiếp đó là Philippines (3.574 ca); Myanmar (508 ca); Lào (324 ca); Brunei (252 ca) và Campuchia (102 ca).

Về số ca tử vong, 7 quốc gia ASEAN ghi nhận ca tử vong mới: Việt Nam (97 ca), Philippines (83 ca), Indonesia (83 ca), Thái Lan (17 ca), Malaysia (9 ca), Lào (3 ca) và Singapore (3 ca).

Philippines có số ca mắc mới thấp nhất kể từ đầu năm

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Quezon City, Philippines, ngày 7/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 8/2, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này ghi nhận thêm 3.574 ca nhiễm mới COVID-19, số ca mắc mới theo ngày thấp nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 3.619.633 ca. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 83 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh lên 54.621 người.

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trên cả nước Philippines duy trì ở mức trung bình, nhưng riêng 4 khu vực ở miền Nam nước này vẫn ở mức cao. Trong khi đó, Tổng thống Rodrigo Duterte nhắc lại lời kêu gọi người dân nước này đi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Philippines đã chứng kiến 4 làn sóng dịch bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020. Số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay ghi nhận vào ngày 15/1 vừa qua với 39.004 ca mắc mới.

Indonesia chưa hạn chế hoạt động cộng đồng dù ca mắc mới tăng vọt

Giới chức Indonesia ngày 8/2 cho biết chính phủ nước này chưa “kéo phanh gấp” bằng cách áp dụng lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp dù số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng vọt.

Người dân đeo khẩu trang COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 4/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Abraham Wirotomo, một quan chức Văn phòng Phủ Tổng thống (KSP) khẳng định: “Số liệu thống kê hằng tuần mới nhất cho thấy tỷ lệ sử dụng giường bệnh (BOR) vẫn đang được kiểm soát rất tốt mặc dù số ca mắc mới tăng mạnh. Do vậy, phanh khẩn chưa cần phải sử dụng”.

Ông Abraham cho rằng sự chuẩn bị của Chính phủ Indonesia để ứng phó với làn sóng lây lan dịch COVID-19 do biến thể Omicron tốt hơn trước đây vì luôn có sự tham gia của các chuyên gia và dựa vào các dữ liệu cũng như các nghiên cứu khoa học. Ông Abraham cho hay xét thấy mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron nhẹ hơn so với biến thể Delta, chính phủ đã ưu tiên tự cách ly và cách ly tập trung đối với các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, đồng thời dành giường bệnh để điều trị cho người già hoặc những người mắc bệnh nền. Tuy nhiên, ông Abraham khẳng định cấp độ áp dụng PPKM sẽ được điều chỉnh dựa vào đánh giá đối với từng khu vực, trong đó có các chỉ số về BOR và kết quả tiêm chủng. Ông cho biết Tổng thống Joko Widodo hôm 7/2 đã chỉ đạo tăng tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và siết chặt các quy trình y tế.

Malaysia dự kiến mở cửa biên giới vào tháng 3

Hội đồng Phục hồi Quốc gia (NRC) của Malaysia ngày 8/2 cho biết, cơ quan này đã đề nghị mở cửa trở lại hoàn toàn các cửa khẩu biên giới quốc tế. Theo đó, người nhập cảnh không phải trải qua bất kỳ quy định cách ly nào. Thời điểm dự kiến sớm nhất là từ ngày 1/3 tới.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch NRC Muhyiddin Yassin cho biết, mặc dù quy định là như vậy, song du khách phải xét nghiệm COVID-19 trước và ngay sau nhập cảnh vào Malaysia theo khuyến cáo của Bộ Y tế của nước này. Ông nhấn mạnh phải mở cửa trở lại biên giới một cách hoàn toàn trong tương lai gần để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của đất nước. Đồng thời, ông khẳng định việc mở cửa biên giới cần phải được thực hiện có kế hoạch và dựa trên các đánh giá rủi ro hiện tại.

Ông Muhyiddin cũng bày tỏ tin tưởng hệ thống y tế công của đất nước có thể kiểm soát được số ca nhiễm hằng ngày dựa trên những kinh nghiệm thời gian qua.

Trong bối cảnh làn sóng biến thể Omicron đang ảnh hưởng mạnh đến Malaysia, khiến số ca nhiễm mới COVID-19 hằng ngày đang tăng mạnh lên mức 5 con số, Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế (MITI) của nước này tái khẳng định chính phủ sẽ không đóng cửa hoàn toàn các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp một lần nữa.

Bộ trưởng Cấp cao Mohamed Azmin Ali cho biết việc đóng cửa các khu vực kinh tế trước đây đã tác động rất lớn đến nền kinh tế, đặc biệt là đối với người dân, khiến 826.000 người mất việc làm trong ba tháng đầu tiên của năm 2020 khi chính phủ áp đặt Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO).

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sungai Buloh, Malaysia, ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông nhấn mạnh, trong trường hợp các ca nhiễm mới tăng đột biến, MITI sẽ thực hiện cách tiếp cận có mục tiêu. Theo đó, chỉ đóng cửa các ngành bị ảnh hưởng và tập trung vào việc tiêm chủng cho nhân viên.

Hiện tại, Malaysia cho phép nhập cảnh không cần cách ly đối với người đến từ Singapore theo thỏa thuận song phương.

Số ca mắc mới hằng ngày tại Malaysia tăng trong những tuần gần đây lên mức cao nhất trong 4 tháng, do biến thể Omicron.

Bộ Y tế nước này thông báo 13.944 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 8/2, đưa tổng số ca mắc lên gần 2,9 triệu ca, trong đó hơn 32.000 ca tử vong, nằm trong số các nước có tỉ lệ mắc và tử vong theo đầu người cao nhất tại châu Á.

Đa số các ca mắc hiện nay tại Malaysia không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ do tỉ lệ tiêm vaccine cao. Khoảng 98% người trưởng thành ở Malaysia đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản và hơn một nửa đã tiêm mũi tăng cường. Khoảng 89% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vaccine và việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã bắt đầu từ tuần trước.

Brunei kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường

Tiêm vaccine COVID-19 tại Brunei. Ảnh: Xinhua

Bộ Y tế Brunei kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt và tuân thủ các quy định phòng chống dịch trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang bị cuốn trong làn sóng dịch COVID-19 thứ ba với số ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, trong tuần từ ngày 31/1-6/2, số ca mắc mới COVID-19 tại Brunei là 1.371 ca, tăng so với 281 ca của tuần trước, vốn đã tăng so với 251 ca và 247 ca lần lượt của hai tuần trước đó.

Bộ Y tế Brunei cho biết nước này đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 với số ca mắc dự báo sẽ cao hơn tổng số ca mắc trong làn sóng thứ hai. Tuy nhiên, theo bộ trên, số ca bệnh nghiêm trọng (cần thở oxy và điều trị tích cực) trong làn sóng dịch bệnh lần này sẽ tiếp tục ở mức thấp và không vượt số ca bệnh nghiêm trọng trong làn sóng dịch thứ hai.

Mặc dù vậy, Bộ Y tế Brunei vẫn kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường càng sớm càng tốt và tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, duy trì giãn cách xã hội.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Brunei Haji Mohd Isham cho biết số người tiêm mũi vaccine tăng cường đã giảm trong vài tuần qua. Ông cho biết tỷ lệ tiêm mũi vaccine thứ 3 ở nước này hiện là 40% so với mục tiêu đề ra là đạt 70% vào giữa hoặc cuối tháng 1.

Tính đến ngày 6/2, đã có tới 94,9% dân số Brunei tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 và 94% đã tiêm 2 mũi vaccine và 42,4% đã tiêm mũi thứ ba. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này kể từ khi dịch bùng phát là 18.152 ca, trong đó 102 ca tử vong.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-82-ca-khoi-co-96309-ca-mac-moi-malaysia-dinh-mo-bien-gioi-vao-thang-3-20220208191520614.htm