COVID-19 tại ASEAN hết 31/8: Toàn khối 11.230 ca tử vong, dịch bệnh 'nóng' nhất ở Philippines

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 31/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.349 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 11.230 người.

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Surabaya, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Surabaya, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có tới 4 quốc gia ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Việt Nam và Malaysia. Indonesia vẫn là nước dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch, gấp đôi quốc gia xếp sau là Philippines và bỏ xa các nước khác.

Philippines dịch bệnh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua Indonesia về số ca mắc/ngày cũng như tổng số bệnh nhân. Đây chính là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay. Malaysia ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 sau nhiều tuần. Trong khi đó, số ca mắc mới ở Myanmar đang có xu thế tăng trong những ngày qua.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 11.230 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 115 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 467.572 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 352.925 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – như Thái Lan hay Singapore - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu dịch bệnh COVID-19 tại ASEAN ngày 31/8:

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Indonesia, ngày 31/8, Bộ Y tế Indonesia đã ghi nhận thêm 2.743 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên thành 174.796 ca. Ngoài ra, đã có thêm 74 người tử vong, nâng số người tử vong lên thành 7.417 người.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) Daeng M. Fiqih cho biết hiệp hội đã phối hợp với lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của nước này và các bộ phận liên quan để luôn sẵn sàng đảm bảo thiết bị bảo hộ trong các bệnh viện và cơ sở y tế nhằm ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ có thêm các nhân viên y tế nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Daeng M. Fiqih yêu cầu các bệnh viện nên ban hành chính sách đặc biệt tạm thời cấm nhân viên y tế mắc bệnh nền và những người có nguy cơ cao hơn làm việc. Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng nên thường xuyên xét nghiêm PCR để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn. Ông M. Fiqih cũng kêu gọi các bệnh viện tạo lịch trình làm việc phù hợp với sức khỏe thể chất của các bác sĩ để ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi khiến họ dễ bị nhiễm virus hơn.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo đã ghi nhận thêm 3.446 ca mắc và 38 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca mắc và ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt là 220.819 ca và 3.558 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân đã bình phục đã tăng lên 157.562 người.

Thứ trưởng Y tế Rosario Vergeire cho biết Philippines hiện đang thảo luận và nỗ lực hoàn tất các cuộc đàm phán với 16 nhà sản xuất vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Hiện đã có 5 bệnh viện của Philippines được xác định là địa điểm tiềm năng để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine phòng COVID-19 do công ty công nghệ sinh học Sinovac có trụ sở tại Trung Quốc sản xuất.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar cho biết hết ngày 31/8, nước này phát hiện thêm 107 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 882 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước này có 6 ca tử vong do COVID-19.

Học sinh trong lễ chào cờ tại một trường học ở Bangkok, Thái Lan ngày 1/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Thái Lan, nhà chức trách thông báo công dân nước này và du khách khởi hành từ Thái Lan tới Israel sẽ được miễn cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Israel.

Thái Lan và Singapore hiện đang nằm trong số 30 nước mà Israel không áp dụng cách ly khi nhập cảnh.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar,ngày 20/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Campuchia ngày 31/8 công bố thêm một ca nhiễm mới COVID-19 là trường hợp một bệnh nhân người Pháp, 30 tuổi, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 274 người và kết thúc chuỗi 16 ngày liên tiếp Campuchia không có ca mắc mới tính đến hôm qua 30/8.

Báo chí Campuchia dẫn thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia sáng 31/8 cho hay trường hợp mắc COVID-19 mới được phát hiện tại nước này là bệnh nhân nam, người Pháp bay từ Pháp quá cảnh Đài Loan (Trung Quốc) đến Sân bay Quốc tế Phnom Penh (Campuchia) ngày 30/8. Kết quả xét nghiệm ngày 30/8 khi nhập cảnh cho thấy bệnh nhân nhiễm COVID-19 và đang được điều trị tại bệnh viện Khmer Soviet ở thủ đô Phnom Penh.

80 hành khách trên cùng chuyến bay với bệnh nhân người Pháp mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và đang trong thời gian cách ly 14 ngày tại các trung tâm, khách sạn khác nhau ở Phnom Penh.

Cũng trong ngày 31/8, Bộ Y tế Campuchia thông báo một bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục và xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 266 người. Ca mới khỏi bệnh là người Trung Quốc, 28 tuổi, đến Campuchia ngày 9/8/2020.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-318-toan-khoi-11230-ca-tu-vong-dich-benh-nong-nhat-o-philippines-20200901003600283.htm