COVID-19 tại ASEAN hết 20/7: Toàn khối có 6.291 ca tử vong, trên 218.220 ca mắc bệnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 20/7, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 3.360 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 6.290 người.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 3/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 3/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN vẫn chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).
Indonesia tình hình tiếp tục diễn biến xấu khi số bệnh nhân mắc và số ca tử vong vẫn ở mức cao. “Quốc gia vạn đảo” đang dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân cũng như nạn nhân tử vong do đại dịch.

Philippines dịch bệnh đã có phần hạ nhiệt khi số ca tử vong/ngày giảm mạnh mấy ngày qua, dù số ca mắc mới vẫn cao thứ hai trong số các nước ASEAN.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 6.291 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 100 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 218.227. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 126.793 trường hợp.

Trái với tình hình ở Indonesia hay Philippines, các nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt địch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại. Nhiều nước ASEAN tiến tục xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu dịch COVID-19 hết ngày 20/7 tại ASEAN:

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bandung, Indonesia, ngày 11/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, Indonesia tiếp tục ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 ở mức cao, với 96 trường hợp, cùng với đó là 1.693 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Tới hết ngày 20/7, quốc gia vạn đảo ghi nhận tổng cộng 88.214 ca mắc bệnh và 4.239 ca tử vong. Số ca tử vong vì đại dịch tại Indonesia nhiều hơn của tất cả các nước thành viên ASEAN cộng lại.

Trước tình hình dịch còn nguy hiểm, nhiều địa phương của Indonesia trong đó có thủ đô Jakarta đã kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp phòng dịch. Thống đốc Jakarta Anies Baswedan quyết định kéo dài giai đoạn hạn chế xã hội quy mô lớn (PSBB) thêm 14 ngày kể từ 16/7.

Phát biểu trong một video đăng trên trang Youtube, Thống đốc Anies cho biết giai đoạn thứ nhất của PSBB sẽ được kéo dài thêm 2 tuần. Bên cạnh đó, ông cũng quyết định hủy bỏ kế hoạch dần mở cửa trở lại các rạp chiếu phim và các địa điểm vui chơi, giải trí trong nhà khác từ ngày 29/7. Kế hoạch này sẽ được hoãn cho tới khi tình hình được cải thiện. Các quyết định trên được đưa ra tại thời điểm tỷ lệ lây nhiễm với virus SARS-CoV-2 ở Jakarta đã tăng 5,9% trong tuần qua từ mức 4,4%, thậm chí là 3,1% vào đầu giai đoạn PSBB.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 10/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Philippines, tình hình đã có phần "dễ thở" hơn khi số ca tử vong đang có xu thế giảm dần đều những ngày qua. Hiện nước này đứng thứ hai trong số các nước ASEAN cả về số ca tử vong lẫn mắc bệnh COVID-19.

Trong ngày 20/7, Philippines chỉ ghi nhận 6 ca tử vong, giảm mạnh so với thời điểm này của tuần trước. Hết ngày, nước này ghi nhận tổng cộng 68.898 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1.835 bệnh nhân không qua khỏi.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh kéo dài một phần các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila thêm hai tuần nữa, đồng thời cảnh báo sẽ tái áp đặt các biện pháp phòng dịch siết chặt hơn nếu số ca nhiễm và tử vong mới không giảm.

Hành khách nước ngoài chờ đợi tại sân bay quốc tế Manila, Philippines, ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cụ thể, tại Manila, các trường học sẽ tiếp tục bị đóng cửa, các trung tâm thương mại hoạt động ở mức giới hạn, các cuộc tụ tập đông người bị cấm, các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện trên các phương tiện giao thông công cộng, trẻ em và người già được khuyến cáo không đi ra ngoài...

Ông Harry Roque cho biết thêm nước này sẽ cho phép những công dân nước ngoài có thị thực dài hạn nhập cảnh từ tháng 8 tới, nếu đáp ứng được các điều kiện do nhà chức trách Philippines đặt ra. Các điều kiện bao gồm người nước ngoài phải có thị thực hợp lệ và có hiệu lực tại thời điểm nhập cảnh, đồng nghĩa với việc thị thực nhập cảnh mới sẽ không được chấp nhận.

Người nước ngoài cũng có thể sẽ phải chấp nhận việc phải chờ đợi tại các cảng và tại thời điểm nhập cảnh nếu số lượng hành khách Philipines trở về nước quá đông vì công dân Philippines trở về nước sẽ được ưu tiên. Hơn nữa, người nước ngoài cũng phải đặt chỗ trước tại các cơ sở cách ly được chính quyền công nhận và đặt trước với các cơ quan thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Nhân viên cơ quan kiểm dịch kiểm tra một khu dân cư, nơi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, tại Bangkok, Thái Lan, ngày 14/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ở Thái Lan, ngày 20/7, nước này đang chuẩn bị cho giai đoạn 6 nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch COVID-19, theo đó, dự kiến cho phép 5 nhóm người nước ngoài và lao động di cư nhập cảnh.

Theo Trung tâm Xử lý Tình hình dịch COVID-19 của Thái Lan (CCSA), việc nới lỏng này sẽ bao gồm lao động di cư trong ngành kinh doanh xây dựng và xuất khẩu thực phẩm, khách nước ngoài đồng tổ chức các hội chợ thương mại, khách nước ngoài trong các đoàn làm phim và khách du lịch nước ngoài là thành viên của chương trình Thẻ Đặc quyền Thái Lan (Thailand Elite Card).

Nhân viên cơ quan kiểm dịch kiểm tra một khu dân cư, nơi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, tại Bangkok, Thái Lan, ngày 14/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Một ủy ban được giao nhiệm vụ cân nhắc nới lỏng các biện pháp trên đã thảo luận về giai đoạn 6 nới lỏng và vấn đề này sẽ được trình lên cuộc họp toàn thể của CCSA trong tuần này.

Tính đến hết ngày 20/7, Thái Lan đã trải qua 56 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào lây lan trong cộng đồng và những ca mắc mới được xác nhận trong thời gian qua đều là các ca “nhập khẩu” từ nước ngoài.

Số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 20/7 là một công dân trở về từ Singapore có kết quả dương tính vào ngày cách ly thứ 11 hôm 17/7. Như vậy, kể từ đầu tháng 1/2020 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.250 ca mắc COVID-19, trong đó có 58 ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Singapore tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh khi hơn 1 tháng qua không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19, và hiện chỉ có 58 trường hợp thiệt mạng.

Dù vậy, đảo quốc sư tử vẫn chưa thể tuyên bố chấm dứt đại dịch khi nước này vẫn có các ca lây nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận 123 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 48.035 ca.

Các nhà khoa học Singapore tại Phòng thí nghiệm quốc gia DSO và Cơ quan Khoa học, công nghệ và nghiên cứu đã cùng phát triển thành công một bộ thử (kit) COVID-19 mới, cho phép giảm đáng kể thời gian xét nghiệm từ 4 giờ xuống còn 2 giờ đồng hồ.

Du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tới tham quan vườn thú ở Singapore ngày 6/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 18/7, tờ Straits Times đưa tin bộ kit mới có tên gọi Resolute có khả năng xét nghiệm trực tiếp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) mà bỏ qua quá trình xử lý gạc chứa mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và sử dụng ít vật liệu hơn các xét nghiệm PCR tiêu chuẩn hiện nay.

Ngoài ra, bộ kit Resolute cũng có thể dễ dàng sử dụng tại các phòng thí nghiệm có trang bị cơ bản, không đòi hỏi các thiết bị quá hiện đại với một lực lượng kỹ thuật viên đào tạo ở mức cơ bản.

Tiến trình xét nghiệm với bộ thử này cũng an toàn hơn với đối với các kỹ thuật viên khi giảm thiểu được nguy cơ phơi nhiễm.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-207-toan-khoi-co-6291-ca-tu-vong-tren-218220-ca-mac-benh-20200720181112321.htm