COVID-19 tại ASEAN hết 19/7: Indonesia ngày càng nghiêm trọng, ca tử vong lập kỷ lục mới

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 19/7, các nước ASEAN có thêm 4.157 ca bệnh COVID-19 và 186 ca tử vong so với 1 ngày trước. Tổng số ca COVID-19 tại Indonesia đã vượt qua Trung Quốc đại lục.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Manila Bay, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Manila Bay, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến hết ngày 19/7, virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 6.188 người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 214.996 ca. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 124.295 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Indonesia và Philippines vẫn gây nhiều lo ngại khi tiếp tục ghi nhận nhiều ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, cùng ngày Việt Nam có thêm một ca lây nhiễm mới, là thủy thủ người Myanmar, song đã cách ly ngay từ khi nhập cảnh. Như vậy, Việt Nam tới nay có 383 trường hợp mắc COVID-19, và đến nay đã điều trị khỏi cho 357 người. Tính hết 19/7, đã 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Indonesia: Số ca tử vong lại lập kỷ lục mới

Bộ Y tế Indonesia ngày 19/7 thông báo nước này cùng ngày ghi nhận con số ca tử vong vì bệnh COVID-19 theo ngày cao nhất từ trước tới nay, với 127 trường hợp. Kỷ lục trước đó là 87 ca tử vong vào ngày 15/7.

Tỉnh Đông Java ghi nhận nhiều ca tử vong nhất Indonesia, với 52 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại đây lên 1.401 người, trong khi thủ đô Jakarta ghi nhận 736 ca tử vong.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia ngày 19/7 là 1.639 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 86.521 ca, vượt qua Trung Quốc đại lục với 83.660 trường hợp.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surakarta, Indonesia, ngày 18/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan đánh dấu 55 ngày không có lây nhiễm cộng đồng

Ngày 19/7 Thái Lan ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, toàn bộ là công dân Thái Lan về từ nước ngoài. Đây cũng là ngày thứ 55 không xảy ra ca lây nhiễm cộng đồng nào tại nước này.

Tới nay, Thái Lan ghi nhận 3.249 ca bệnh, với 58 trường hợp tử vong và tổng cộng 3.096 bệnh nhân đã xuất viện, 95 người đang được điều trị.

Trong khi đó, theo tờ Straits Times, một cuộc khảo sát do trường Đại học Dusit Rajabhat tiến hành cho thấy 94,51% người Thái muốn Thái Lan cấm người nước ngoài nhập cảnh nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai. 86,41% số người được hỏi cho biết thủ tục kiểm tra và cách ly công dân Thái Lan trở về từ nước ngoài cần phải được thực hiện nghiêm ngặt và 83,80% đồng ý rằng mọi người đều phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay, trong khi trên 76% người dân yêu cầu chính phủ thực hiện xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Cuộc thăm dò cho thấy những mối lo ngại chính của người Thái Lan về làn sóng dịch thứ hai là sự lây lan virus, nạn thất nghiệp, đóng cửa doanh nghiệp, đóng cửa trường học và phong tỏa.

Singapore: Chưa chấm dứt lây nhiễm cộng đồng

Bộ Y tế Singapore ngày 19/7 thông báo nước này cùng ngày ghi nhận 257 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 47.912 người, bao gồm 26 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới có 8 trường hợp lây nhiễm cộng đồng, bao gồm hai công dân Singapore.

Với 256 người bệnh xuất viện ngày 18/7, số bệnh nhân hoàn toàn bình phục tại Singapore đã lên tới 43.818 trường hợp. Đảo quốc sư tử vẫn duy trì số ca tử vong ở 27 người, trong khi 15 bệnh nhân COVID-19 tử vong vì các nguyên nhân khác.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Philippines: Số ca bệnh mới liên tục vượt qua ngưỡng 2.000 người

Ngày 19/7, Philippines ghi nhận có thêm 2.241 trường hợp lây nhiễm và 58 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 67.456, bao gồm 1.831 trường hợp tử vong.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque tuần trước cho biết nước này "đã san phẳng đường cong dịch bệnh từ tháng 4". Philippines đã trải qua 124 ngày kể từ khi bắt đầu áp đặt lệnh cách ly phòng dịch vào 17/3. Mặc dù nước này tiếp tục duy trì quy địch cách ly lâu nhất thế giới, nhưng số ca lây nhiễm COVID-19 những ngày gần đây đã liên tục vượt quá ngưỡng 2.000 ca/ngày.

Hành khách xếp hàng bên ngoài sân bay quốc tế Manila, Philippines, ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-197-indonesia-ngay-cang-nghiem-trong-ca-tu-vong-lap-ky-luc-moi-20200719172740549.htm