COVID-19 tại ASEAN hết 12/7: Thái Lan sắp thử vắc-xin ở người, Campuchia có thêm 15 ca mắc

Trong 24 giờ qua các nước ASEAN ghi nhận 1.892 ca mắc bệnh COVID-19 và 71 ca tử vong. Indonesia có tổng số ca bệnh đã vượt 75.000, trong khi Campuchia ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính sau nhiều tuần duy trì ở mức 141 ca lây nhiễm.

Nhân viên khử trùng tại một trường học ở Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Nhân viên khử trùng tại một trường học ở Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Theo trang thống kê worldometers.info, tới hết ngày 12/7, virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 5.193 người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 188.850 ca. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 104.105 trường hợp.

Thái Lan chuẩn bị thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 trên người

Ngày 12/7, một quan chức Thái Lan cho biết các nhà nghiên cứu nước này đang chuẩn bị cho các thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh COVID-19 trên người vào tháng 11 tới, với mục tiêu có một loại vắc-xin sẵn sàng được đưa vào sử dụng trước cuối năm sau.

Vaccine phòng COVID-19 được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Saraburi, Thái Lan, ngày 23/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Giám đốc chương trình phát triển vaccine thuộc trường Đại học Chulalongkorn tại Bangkok, Kiat Ruxrungtham, sau những kết quả đầy hứa hẹn trong các thuộc thử nghiệm trên động vật linh trưởng, bước tiếp theo là sản xuất các liều vắc-xin để phục vụ cho các cuộc thử nghiệm trên người. Các cơ sở sản xuất tại San Diego (Mỹ) và Vancouver (Canada) sẽ sản xuất khoảng 10.000 liều vắc-xin để thử nghiệm với khoảng 5.000 người.

Công ty BioNet-Asia của Thái Lan cũng đang chuẩn bị sẵn các cơ sở cho việc sản xuất trên quy mô lớn nếu thử nghiệm thành công. Nếu các bước diễn ra suôn sẻ, Thái Lan sẽ có một loại vắc-xin phòng COVID-19 được đưa vào sử dụng trong quý III hoặc quý IV/2021.

Tính đến ngày 12/7, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.217 ca mắc bệnh, trong đó có 58 ca tử vong. Quốc gia này không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng trong hơn một tháng qua. Hiện chưa có loại vaccine ngừa COVID-19 nào được cấp phép đưa vào sử dụng nhưng trên thế giới có 19 vaccine đang được thí nghiệm trên người. Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua với một loại vaccine thí nghiệm của Sinovac Biotech Ltd.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Straits Times

Trong một diễn biến khác, các cửa khẩu biên giới tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan đang được mở lại đối với các thương nhân Campuchia trong 5 giờ mỗi ngày, trong bối cảnh các chợ vùng biên bên phía Thái Lan dần trở lại kinh doanh. Việc mở cửa biên giới để lấy hàng hóa tương tự cũng được thực hiện tại các cửa khẩu Ta Phraya, Nong Prue và Khao Din ở tỉnh Sa Kaeo.

Indonesia: Ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao

Ngày 12/7, Bộ Y tế Indonesia ghi nhận thêm 1.681 ca mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 75.699 người. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh cũng tăng thêm 71 ca lên 3.606 ca.

Hiện Indonesia là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, quốc gia này mới phát hiện một ổ dịch liên quan tới một học viện quân sự, ghi nhận gần 1.300 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Tướng Andika Perkasa, Chánh Văn phòng Trường Sĩ quan quân đội Indonesia, đóng tại tỉnh Tây Java, toàn bộ ngôi trường đã được cách ly và 30 người đã nhập viện điều trị với các triệu chứng nhẹ. Trong số 1.280 ca được xác nhận nhiễm virus, có 991 học viên còn lại là các nhân viên nhà trường và người thân trong gia đình. Hầu hết đều là các ca bệnh không triệu chứng.

Trường Sĩ quan lục quân Indonesia ở Tây Java đã bị phong tỏa sau khi phát hiện ổ dịch lớn. Ảnh: AP

Ổ dịch này được phát hiện khi 2 học viên tới một cơ sở y tế khám vì sốt và đau lưng. Sau khi các học viên này có kết quả dương tính với virus, toàn bộ 2.000 học viên và nhân viên nhà trường đã được xét nghiệm. Hiện vẫn chưa xác định nguồn lây nhiễm nhưng có nhiều nhân viên làm việc trong trường sinh sống bên ngoài.

Công nhân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một nhà máy ở Malang, Đông Java, Indonesia, ngày 11/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Campuchia phát hiện thêm 15 ca mắc bệnh

Sáng 12/7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19, là những công dân Campuchia trở về nước từ Saudi Arabia hôm 10/7 trên chuyến bay có tổng cộng 94 hành khách và quá cảnh Malaysia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia ghi nhận 156 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 133 người đã khỏi bệnh.

Người dân Campuchia đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Singapore vẫn phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng

Bộ Y tế Singapore cho biết, ngày 12/7 nước này ghi nhận 178 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 45.961. Trong các ca nhiễm mới chỉ có một trường hợp là công dân Singapore bị lây nhiễm trong cộng đồng, một trường hợp lây nhiễm "nhập khẩu" và số còn lại là công nhân nhập cư sống trong các khu nhà tập thể.

Theo Bộ Giáo dục Singapore, ca lây nhiễm cộng đồng vừa phát hiện là một nữ sinh trung học, có liên quan đến một ca lây nhiễm trước đó cùng học cùng trường.

Người dân chờ kiểm tra triệu chứng COVID-19 tại Singapore ngày 9/6. Ảnh: Straits Times

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-127-thai-lan-sap-thu-vacxin-o-nguoi-campuchia-co-them-15-ca-mac-20200712214032578.htm