COVID-19 tại ASEAN hết 1/1: Cả khối có 26.880 ca mắc mới; Malaysia phát hiện thêm ca nhiễm Omicron

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 1/1, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 26.880 ca mắc COVID-19 và 302 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch là 14.899.403 ca, trong đó 305.026 người tử vong.

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục xu thế đi xuống mạnh ở các quốc gia, trừ Việt Nam.

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về ca mắc mới với 14.835 ca trong ngày 1/1, trong đó có 20 ca nhiễm biến thể Omicron.

Philippines đứng thứ hai khu vực về ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 3.617 ca COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên 2.847.486.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại thành phố Marikina, Philippines, ngày 29/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại thành phố Marikina, Philippines, ngày 29/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 31/12, giới chức Philippines cảnh báo nguy cơ tăng mạnh số ca mắc COVID-19 trong dịp nghỉ lễ mừng Năm mới 2022 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này mới ghi nhận ngày có số ca mắc mới cao nhất trong 2 tháng.

Bộ Y tế Philippines thông báo tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã tăng lên 10,3%, gấp đôi mức 5% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Karlo Nograles kêu gọi người dân nhận thức rõ về thực tế dịch bệnh dù không ai muốn bắt đầu Năm mới 2022 theo cách này. Trong cuộc họp báo riêng, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque lưu ý về khả năng biến thể Omicron đã xuất hiện trong cộng đồng. Đến nay, Philippines đã phát hiện 4 ca nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều trong các khu cách ly. Tuy nhiên, do khả năng giải trình tự gene của nước này còn hạn chế nên Bộ trưởng Duque đã đưa ra lưu ý trên.

Malaysia đứng thứ ba khu vực về ca nhiễm mới với 3.573 ca trong ngày 1/1. Tổng số ca mắc từ đầu đại dịch ở Malaysia là 2.758.086.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 1/1, Bộ Y tế đã xác nhận hai trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Khairy Jamaluddin, tổng số trường hợp biến thể Omicron được phát hiện ở nước này đã được nâng lên 64 trường hợp tính đến ngày 31/12/2021. Ông nói: "63 trường hợp liên quan đến du khách nhập cảnh và một người bị nghi ngờ là ca nhiễm địa phương. Trong số 64 trường hợp Omicron, tổng số 32 trường hợp (50%) được phát hiện trong số những người hành hương.

Viện Nghiên cứu Y khoa (IMR) đã tiến hành xét nghiệm PCR trên 1.077 mẫu dương tính với COVID-19 ở khách du lịch từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2021. Tổng cộng 966 mẫu bị nghi là nhiễm biến thể Omicron và đang chờ kết quả giải trình tự toàn bộ bộ gien.

Ông Khairy cho biết cho đến ngày 30/12/2021, có 9 cụm ca bệnh liên quan đến những người hành hương. Các cuộc tụ tập quy mô lớn ở Saudi Arabia có sự tham gia của những người hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau đã khiến những người hành hương này có nguy cơ cao nhiễm COVID-19, bao gồm cả biến thể Omicron.

Thái Lan đứng thứ tư về ca mắc mới tại ASEAN trong ngày 1/1 với 3.011 ca, nâng tổng số ca từ đầu đại dịch lên 2.226.446 ca.

Người dân đeo khẩu trang tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan, ngày 24/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngành du lịch Thái Lan đang một lần nữa đứng bên bờ vực do tác động của biện pháp cấm cảnh để ngăn chặn biến thể Omicron, dù tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và tiến độ tiêm chủng được đẩy nhanh.

Kể từ tháng 11 vừa qua, Thái Lan đón hơn 350.000 lượt khách du lịch thông qua chương trình nhập cảnh miễn cách ly (Test and Go) đối với những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 và ghi nhận những tín hiệu khởi sắc của "ngành công nghiệp không khói". Tuy nhiên, nước này đã tạm dừng chương trình này vào tuần trước sau khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm Omicron.

Bà Pilomrat Isvarphornchai tại Hiệp hội đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) cho biết thực tế lượng khách du lịch tăng không đáng kể sau khi Thái Lan mở cửa trở lại vào tháng 11. Khoảng 50% số đại lý du lịch và công ty lữ hành thuộc ATTA hiện đã phải đóng cửa. Những công ty có thể "cầm cự" chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, trong đó một số công ty hầu như không tạo ra lợi nhuận.

Số ca nhiễm biến thể Omicron ở Thái Lan đang gia tăng với trên 900 ca, trong đó riêng 200 ca ghi nhận tại ổ dịch bùng phát ở tỉnh Kalasin. Ổ dịch này bắt nguồn từ một cặp đôi du khách tới từ Bỉ qua chương trình Test and Go. Chính phủ Thái Lan sau đó đã quyết định tái áp đặt biện pháp cách ly đối với du khách nước ngoài bất kể tình trạng tiêm chủng.

Lào đứng thứ 5 về ca mắc mới tại ASEAN trong ngày 1/1. Bộ Y tế Lào ngày 1/1 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.023 ca mắc mới COVID-19 đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại 17 tỉnh, thành phố và 2 ca tử vong do COVID-19. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đứng đầu cả nước với 374 ca cộng đồng trong một ngày.

Xe tuk tuk di chuyển trên đường phố tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 112.023 ca, trong đó có 374 người tử vong.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lào vừa bổ sung danh sách công dân các quốc gia được phép nhập cảnh nước này theo Chương trình “Vùng xanh du lịch”.

Theo đó, sẽ có thêm công dân từ 14 nước được phép nhập cảnh vào Lào theo chương trình du lịch nói trên, gồm Brunei, Indonesia, Philippines, Na Uy, Thụy Sĩ, Phần Lan, Israel, Ireland, Hungary, Áo, New Zealand, Ba Lan, Đan Mạch và Bỉ.

Trước đó, Lào đã công bố danh sách công dân 17 quốc gia được nhập cảnh nước này từ đầu năm 2022, trong đó có Việt Nam.

Theo kế hoạch mở cửa 3 giai đoạn của Lào, khách du lịch sẽ được phép đi lại trong hai khu vực là Khu du lịch xanh và các Tuyến đường du lịch xanh (Green Travel Trails).

Trong Giai đoạn 1, từ ngày 1/1 đến ngày 30/3/2022, du khách có thể đến thăm thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luang Prabang và huyện Vang Vieng thuộc tỉnh Viêng Chăn. Trong khi đó 5 tỉnh sẽ được cấp phép thuộc các Tuyến đường du lịch xanh gồm: Oudomxay, Xayaboury, Xieng Khouang, Khammouane và Champasack.

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Viêng Chăn, Lào, ngày 17/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong Giai đoạn 2, các Khu du lịch Xanh sẽ bao gồm 9 tỉnh là thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn, Luang Prabang, Oudomxay, Xayaboury, Xieng Khouang, Khammouane, Savannakhet và Champasack.

Bốn tỉnh sẽ được cấp phép cho Tuyến đường du lịch xanh trong Giai đoạn 2, bao gồm: huyện Houay Xay ở tỉnh Bokeo, tỉnh Luang Namtha, tỉnh Sekong và tỉnh Salavanh.

Các quốc gia ASEAN còn lại ghi nhận vài trăm ca mắc mới trong ngày 1/1: Singapore (344 ca), Indonesia (274 ca), Myanmar (189 ca) và Campuchia (14 ca).

Về số ca tử vong, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận ca tử vong mới: Việt Nam (216 ca), Philippines (43 ca), Malaysia (25 ca), Thái Lan (10 ca), Myanmar (3 ca), Lào (2 ca), Indonesia (2 ca), và Singapore (1 ca).

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-11-ca-khoi-co-26880-ca-mac-moi-malaysia-phat-hien-them-ca-nhiem-omicron-20220101201248324.htm