Covid-19: Số người mắc Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục, gần 1.000 ca/ngày

Ngày 6/4, Nga ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày, với 954 trường hợp, đưa tổng số bệnh nhân lên 6.343 người.

Kỷ lục gần 1.000 ca nhiễm trong ngày

Nga vừa xác nhận thêm 954 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 6.343, trong đó số người thiệt mạng là 47.

Tuy số liệu chính thức được báo cáo của Nga vẫn nhỏ hơn nhiều nước châu Âu, các chuyên gia cảnh báo rằng, khả năng xét nghiệm của Nga có thể bị hạn chế và con số thực tế có thể cao hơn hiện nay.

Số ca bệnh Covid-19 ở Nga: màu xanh là tổng số ca nhiễm, màu đỏ là số ca mới. (Nguồn: Moscow Times)

Số ca bệnh Covid-19 ở Nga: màu xanh là tổng số ca nhiễm, màu đỏ là số ca mới. (Nguồn: Moscow Times)

Phần lớn các ca nhiễm bệnh ở Nga tập trung tại Matxcơva. Từ 30/3, hơn 12 triệu cư dân thủ đô Nga được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài trong một số trường hợp ngoại lệ.

Hiện trên toàn thế giới, số người nhiễm Covid-19 là 1.274.022 và 69.468 người thiệt mạng.

80% bệnh nhân từ 18-60 tuổi

Theo Giám đốc Cơ quan giám sát vệ sinh dịch tễ Nga Anna Popova, khoảng 80% bệnh nhân mắc Covid-19 ở Nga có độ tuổi từ 18-60.

Trong khi đó, các bệnh nhân nhiều hơn 60 tuổi chiếm 15%, ca nhiễm trẻ em chiếm 5%.

Video: Máy bay quân sự Nga chở hàng cứu trợ đến Mỹ chống Covid-19 (VOV)

Theo bà Popova, những người từ nước ngoài đến Nga sẽ được xét nghiệm Covid-19, nhưng là sau thời gian cách ly 14 ngày.

Bà Popova giải thích rằng, các nghiên cứu cho thấy khi một người mới rời máy bay sẽ khó phát hiện yếu tố lây nhiễm ở, do đó sẽ cần một thời gian trước khi làm xét nghiệm.

Giám đốc Cơ quan giám sát vệ sinh dịch tễ Nga cũng cho biết, khẩu trang là dụng cụ cần thiết để bảo vệ và chống lại virus corona. Do đó, tùy thuộc vào các đối tượng nguy cơ khác nhau không nhất thiết cần đến các trang bị bảo hộ cao cấp.

Phương Anh (Nguồn: TASS, Moscow Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-so-nguoi-mac-covid-19-o-nga-tang-ky-luc-gan-1000-cangay-ar538367.html