Covid-19: Số người chết ở Pháp tăng kỷ lục, Đức có gần 12.000 ca nhiễm

Trong vòng 24 giờ, nước Pháp có thêm 264 ca thiệt mạng, trong khi đó số ca nhiễm tại Đức là gần 12.000 trường hợp.

Số người chết ở Pháp tăng kỷ lục

Theo cơ quan y tế Pháp, tổng số người chết do Covid-19 tại nước này hôm 18/3 tăng thêm 51%, lên 264 trường hợp. Đây là mức tăng đáng lo ngại khi Pháp đang bước vào ngày thứ 2 của đợt phong tỏa.

Trong khi đó, sau 24 giờ, số ca mắc bệnh từ 7.730 (ngày 17/3) tăng lên 9.134 (ngày 18/3), trong đó có 931 ca nhiễm nặng.

Cảnh sát Pháp hôm 18/3 phạt 4.000 trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Pháp hôm 18/3 phạt 4.000 trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa. (Ảnh: AP)

Khoảng 100.000 cảnh sát và hiến binh Pháp được triển khai trên toàn quốc để thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà với những lý do bắt buộc như đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc điều trị y tế.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner, ngày 18/3, cảnh sát Pháp phạt 4.000 trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa. Hiện mức phạt tăng từ 35 - 135 Euro và có thể tăng lên đến 375 Euro trong thời gian tới.

“Mục đích của chúng ta là bảo vệ người Pháp. Cách tốt nhất để bảo vệ mọi người là hãy ở nhà”, ông Castaner nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cho biết, quân đội Pháp sẽ trao 5 triệu khẩu trang phẫu thuật cho Bộ y tế, nhằm giải quyết phần nào tình trạng thiếu khẩu trang ở các bệnh viện.

Hôm 17/3, Bộ trưởng Tài chính Pháp thông báo gói hỗ trợ trị giá 45 tỷ Euro cho các doanh nghiệp và người lao động trong dịch bệnh.

Đức có gần 12.000 ca nhiễm

Tại Đức, số người mắc bệnh tăng nhanh chóng sau 24 giờ qua. Tính đến tối 18/3, Đức có 28 người chết và hơn 11.979 người nhiễm bệnh.

Trong đó, hơn 4.200 ca nằm ở vùng North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất của nước Đức.

Giường chăm sóc đặc biệt trong một bệnh viện ở Mecklenburg-Tây Pomerania, Đức. (Ảnh: DPA)

Hôm 17/3, Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức cho biết, nguy cơ lây nhiễm virus ở nước này từ mức "trung bình" lên mức "cao", một số khu vực là "rất cao".

Các chuyên gia cho rằng, con số thực tế những người mắc bệnh nhưng không làm xét nghiệm hoặc không biết là mình mắc bệnh có thể cao hơn nhiều con số chính thức. Họ ước tính khoảng 100.000 người Đức đã nhiễm virus và con số này có thể tăng lên 10 triệu người trong 3 tháng tới.

Giống như nhiều nước châu Âu, Đức áp dụng các biện pháp chống dịch trên quy mô lớn, như đóng cửa các trường học, cửa hàng, quán bar, trung tâm mua sắm, các địa điểm công cộng và giải trí khác. Người dân được khuyến cáo ở nhà và hủy bỏ các cuộc tụ tập cũng như kỳ nghỉ.

Video: Pháp những ngày phong tỏa vì Covid-19

Bộ Y tế nước này cũng khuyến cáo các công dân vừa trở về từ Italy, Thụy Sỹ và Áo tự cách ly trong 14 ngày, dù có triệu chứng bệnh hay không.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo, hệ thống y tế có thể bị đẩy đến giới hạn do dịch bệnh, giống như những gì đang xảy ra ở Italy.

Đức hiện có khoảng 25.000 giường chăm sóc đặc biệt có khả năng hỗ trợ hô hấp. Chính phủ đang đặt mua hàng trăm nghìn máy hô hấp mới để bổ sung, với mục tiêu là tăng gấp đôi số giường bệnh.

Trong trường hợp khẩn cấp, một số bang ở Đức sẽ chuyển các khách sạn, sảnh hội trường lớn thành khu điều trị Covid-19.

Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã gọi đại dịch Covid-19 là "thách thức lớn nhất với nước này kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2".

Phương Anh (Nguồn: The Local, France 24)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-so-nguoi-chet-o-phap-tang-ky-luc-duc-co-gan-12000-ca-nhiem-ar534326.html