Covid-19: Số ca tử vong thực tế ở Indonesia có thể cao hơn nhiều, Singapore đối mặt nguy cơ mất kiểm soát

Ngày 20/4, bà Kurniasih Mufidayati, thành viên Ủy ban IX phụ trách giám sát chăm sóc y tế và nhân lực của Quốc hội Indonesia, đã yêu cầu Chính phủ minh bạch thông tin về số người tử vong do mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Một khu nghĩa trang chôn cất bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia. (Nguồn: AFP)

Theo số liệu Worldometers thống kê cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 tại Indonesia là 6.459, trong đó có 582 ca tử vong. Tuy nhiên, theo Hiệp hội bác sĩ Indonesia (IDI), số người tử vong do Covid-19 ở nước này vượt quá 1.000 người.

Bà Mufidayati cho biết, do nghi ngờ con số tử vong do Covid-19 được công bố, bà đã đi kiểm tra nghĩa trang công cộng Pondok Rangon (TPU), Jakarta, nơi chôn cất các bệnh nhân Covid-19 phát hiện ra số ca tử vong vượt quá con số do chính phủ công bố.

Bà Mufidayati cho rằng, cần minh bạch số liệu về các ca nhiễm và tử vong do Covid-19 từ Chính phủ để qua đó có thể nâng cao nhận thức, lòng tin của công chúng và thúc đẩy tính hiệu quả của Chính phủ trong việc đối phó với đại dịch này.

Ngoài vấn đề minh bạch số liệu, bà Mufidayati cũng kêu gọi Chính phủ tăng cường tiến hành xét nghiệm nhanh tại cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Tính đến ngày 19/4, Indonesia mới chỉ tiến hành xét nghiệm nhanh cho khoảng 47.000 người, chỉ chiếm 0,017% tổng dân số Indonesia.

Cùng ngày, Singapore ghi nhận thêm số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục với 1.426 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.014 trường hợp, cao nhất Đông Nam Á.

Giới chức đảo quốc Sư tử thừa nhận, số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới do Singapore đang triển khai xét nghiệm diện rộng. Giới quan sát nhận định, số ca nhiễm có thể sẽ lên tới 20.000 người vào cuối tháng 4/2020.

Từng được đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên Singapore đang phải đối mặt với nguy cơ "vỡ trận" do dịch bệnh bùng phát tại các khu nhà ở của công nhân nước ngoài, trong đó có khu nhà ở với gần 20.000 công nhân tới nay đã có trên 1.500 ca nhiễm.

Singapore có 43 khu nhà ở của công nhân với khoảng 200.000 lao động. Ngoài ra, còn 1.200 khu nhà ở khác được hoán cải từ các nhà máy, nhà kho, với khoảng 100.000 công nhân lưu trú. Mỗi phòng ngủ tại các khu nhà này thường có từ 10-12 công nhân.

Nguồn lây nhiễm thứ hai mà các nhà chức trách Singapore lo ngại không kém là nguồn lây nhiễm chéo trong cộng đồng, đặc biệt là từ những người nhiễm không có biểu hiện bệnh. Số trường hợp nhiễm mới không rõ nguồn gốc bình quân mỗi ngày trong tuần qua là 22 ca, tăng nhẹ so với con số bình quân 19 ca nhiễm/ngày của tuần trước đó.

Thế Việt

(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-so-ca-tu-vong-thuc-te-o-indonesia-co-the-cao-hon-nhieu-singapore-doi-mat-nguy-co-mat-kiem-soat-114105.html