COVID-19: Philippines, Kazakhstan, Ukraine ghi nhận thêm 'kỷ lục buồn'

Philippines, Kazakhstan và Ukraine đều thông báo ghi nhận số ca mới nhiễm virus SAR-CoV-2 trong một ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/4, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ đầu dịch với 15.310 ca, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 771.497 ca.

Trước đó, Philippines xác nhận số ca mắc mới trong một ngày cao kỷ lục với hơn 10.000 ca. Bộ trên cũng công bố thêm 17 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi tại Philippines lên 13.320 ca.

Cùng ngày, Kazakhstan cũng ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với 2.077 ca, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Trung Á này lên 248.931 ca với 3.078 ca tử vong.

Một ngày trước đó, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev chỉ trích chính phủ chậm triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 Sputnik V của Nga được sản xuất tại Kazakhstan. Đến nay, chỉ có 47.000 người tại Kazakhstan được tiêm đầy đủ vaccine.

Theo ông, chương trình tiêm vaccine bị chậm là do các cơ sở y tế chưa nhận được đủ số lượng vaccine, đồng thời cho biết chính phủ buộc phải nhất trí với những điều khoản thương mại và tài chính bất lợi để đẩy nhanh tiến độ bàn giao vaccine.

Cũng trong ngày 2/4, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov thông báo nước này có thêm 19.893 ca mắc - cao nhất từ đầu dịch.

Số ca tử vong trong một ngày cũng tăng lên mức cao mới với 433 ca trong 24 giờ qua, vượt cả mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là 421 ca ngày 1/4. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca tử vong trong ngày tại Ukraine tăng cao kỷ lục.

Đến nay, quốc gia Đông Âu này xác nhận tổng cộng 1.711.630 ca mắc với 33.679 ca không qua khỏi.

Thông báo của Bộ Y tế Israel ngày 2/4 cho biết số bệnh nhân mới mắc COVID-19 tại nước này trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm ngoái, đồng thời số ca bệnh nặng cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại thành phố Tel Aviv, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tuần tính đến ngày 2/4, số ca mắc mới chỉ là 2.479 ca, so với 5.011 ca của tuần trước đó. Số bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng phải nhập viện điều trị trong tuần qua cũng giảm xuống còn 368 ca, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Xu hướng này đã được duy trì liên tục trong nhiều tuần qua, sau khi lên mức cao kỷ lục 1.201 ca vào giữa tháng Một năm nay.

Nhiều chỉ số khác cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực. Đơn cử, chỉ số lây nhiễm R đã giảm xuống còn 0,61 - thấp hơn 1,0 trong 10 ngày liên tiếp, chứng tỏ dịch bệnh COVID-19 tại Israel đang thu hẹp dần.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine thành công được xem là một yếu tố quyết định giúp đẩy lùi dịch COVID-19 tại Israel. Đến nay, nước này đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho 4,8 triệu người, tương đương 51,67% dân số. Nếu tính cả những người trên 50 tuổi - nhóm đối tượng dễ bị virus tấn công, tỷ lệ tiêm chủng lên tới 90%.

Bộ Y tế Israel cho biết nếu vaccine phòng COVID-19 được công nhận an toàn và hiệu quả đối với trẻ em, nước này sẽ xúc tiến ngay việc tiêm chủng cho đối tượng từ 12-15 tuổi./.

Nguyễn Hằng-Vũ Hội (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-philippines-kazakhstan-ukraine-ghi-nhan-them-ky-luc-buon/703922.vnp