Covid-19: Philippines chấp nhận để Nga cung cấp vaccine, Tổng thống Duterte sẵn sàng là người đầu tiên thử nghiệm

Ngày 10/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, đã chấp nhận đề nghị của Nga về việc cung cấp vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngay khi vaccine này thành công và sẵn sàng cho việc cung ứng.

Tổng thống Duterte sẵn sàng là người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 của Nga. (Nguồn: Reuters)

Theo báo Inquirer của Philippines, Tổng thống Duterte tỏ ý sẵn sàng là người đầu tiên thử nghiệm vaccine của Nga để chống lại Covid-19.

Nga có kế hoạch phê chuẩn một loại vaccine phòng Covid-19 vào ngày 12/8 tới. Tuy nhiên, loại vaccine này đang bị phương Tây nghi ngờ về mức độ an toàn do chưa hoàn tất các thử nghiệm lâm sàng. Mặc dù vậy, ông Duterte bày tỏ hy vọng phía Nga sẽ sẵn sàng chia sẻ nguồn cung cấp vaccine với Philippines.

Trước đó, hôm 7/8, Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev cho biết, Nga đã phát triển một loại vaccine "an toàn và hiệu quả" và sẵn sàng để cung cấp, trong đó Philippines là một trong những quốc gia mà Nga nhắm đến để thiết lập cơ sở sản xuất vaccine này.

Sau khi được cấp phép, việc sản xuất hàng loạt vaccine sẽ được bắt đầu từ đầu tháng 9/2020 và các mũi tiêm miễn phí đối với các nhân viên y tế và những người tình nguyện khác sẽ được triển khai trong tháng 10/2020.

Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, quỹ này sẵn sàng tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 do Nga sản xuất ở Philippines trong tháng 8.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là nước mà ông Duterte xem xét để mua vaccine chống Covid-19. Trong bài phát biểu quốc gia cuối tháng 7/2020, ông Duterte cho biết đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa Philippines vào danh sách các nước được tiếp nhận vaccine của Trung Quốc và phía Bắc Kinh cho biết sẽ dành ưu tiên cao cho đề nghị này.

Số ca nhiễm Covid-19 của Philippines đã lên 136.638, trong đó, ngày 10/8 đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là 6.958 người. Nước này cũng đã phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn tại thủ đô Manila và nhiều nơi khác để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

(theo Inquirer, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-philippines-chap-nhan-de-nga-cung-cap-vaccine-tong-thong-duterte-san-sang-la-nguoi-dau-tien-thu-nghiem-121377.html