Covid-19: Phát hiện thêm 2.717 ca mắc mới, Malaysia kéo dài thời gian cách ly khi nhập cảnh

Do xuất hiện các trường hợp mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, chính phủ Malaysia đã quyết định kéo dài thời gian cách ly đối với người nhập cảnh từ 10 ngày lên thành 14 ngày.

Những biến thể mới của Covid-19 được xác định đã xuất hiện ở Malaysia. (Nguồn: THX)

Những biến thể mới của Covid-19 được xác định đã xuất hiện ở Malaysia. (Nguồn: THX)

Trong thông báo ngày 24/4, Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết nhiều quốc gia đã phát hiện biến thể mới của Covid-19.

Những biến thể mới được xác định đã xuất hiện ở Malaysia như biến thể Nam Phi B.1.361 và chính quyền lo ngại những biến thể này sẽ thâm nhập Malaysia qua những người nhập cảnh.

Đáng chú ý, những biến thể này có thể làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine ngừa Covid-19 và gây khó khăn cho công tác xét nghiệm.

Để ngăn chặn sự lây lan của những biến thể mới ở trong nước, chính phủ Malaysia quyết định những người nhập cảnh từ các nước có nhiều ca nhiễm biến thể mới trước khi nhập cảnh vào Malaysia 3 ngày phải xét nghiệm Covid-19. Đồng thời tải, đăng ký và kích hoạt ứng dụng MySejahtera để quét mã QR khi vào Malaysia.

Bên cạnh đó, họ phải cách ly và chịu sự giám sát tại trung tâm cách ly với thời gian cách ly kéo dài 14 ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Malaysia cho biết từ ngày 14 - 23/4, nước này phát biện thêm 4 ca nhiễm biến chủng Nam Phi B.1.1351, đưa tổng số trường hợp nhiễm biến chủng Nam Phi B.1.1351 được phát hiện ở nước này lên thành 21 ca.

Ngày 24/4, Malaysia phát hiện thêm 2.717 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp, số ca mới mắc Covid-19 ở Malaysia trở lại trên ngưỡng 2.000 ca/ngày.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-phat-hien-them-2717-ca-mac-moi-malaysia-keo-dai-thoi-gian-cach-ly-khi-nhap-canh-143236.html