Covid-19: Pháp cảnh giác, Italy nới lỏng hạn chế trước biến thể SARS-CoV-2

Ngày 29/1, trước nguy cơ mới của SARS-CoV-2, trong khi Pháp siết chặt các biện pháp phòng dịch, Italy thông báo sẽ nới lỏng hạn chế tại nhiều vùng từ 1/2.

Ngày 29/1, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được phát hiện đầu tiên ở Anh và Nam Phi, có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với Pháp, song nước này vẫn có thể tránh được phong tỏa trên phạm vi toàn quốc lần thứ 3.

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết sẽ tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới với các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu. (Nguồn: France24)

Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết sẽ tiếp tục duy trì đóng cửa biên giới với các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu. (Nguồn: France24)

Thủ tướng Castex khẳng định Pháp sẽ siết chặt hơn biện pháp kiểm soát dịch tại biên giới, giảm số người được phép đến các trung tâm mua sắm và tăng cường hoạt động tuần tra của cảnh sát để ngăn chặn đối tượng vi phạm lệnh giới nghiêm hàng đêm.

Cùng ngày, Italy thông báo sẽ nới lỏng quy định hạn chế tại nhiều vùng từ ngày 1/2, bất chấp cảnh báo từ giới chuyên gia y tế cho rằng động thái này sẽ mang lại nhiều rủi ro trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây nhiễm nhanh hơn.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-phap-canh-giac-italy-noi-long-han-che-truoc-bien-the-sars-cov-2-135305.html