COVID-19 phá mọi kỷ lục; Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc

Đại dịch COVID-19 tiếp tục lập những kỷ lục mới trên toàn cầu, nguy cơ bùng phát căng thẳng giữa Nga-Belerus và việc Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về tình hình biên giới... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Syria ứng phó COVID-19

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 29/7 đã tiến hành phiên họp nghe báo cáo và trao đổi về tình hình nhân đạo Syria bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường khả năng ứng phó dịch bệnh cho Syria. Xem chi tiết tại đây

Mỹ-Australia kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp ở Biển Đông

Mỹ và Australia trong ngày 27 và 28/7 (giờ địa phương) tổ chức đối thoại theo cơ chế "2+2" tại thủ đô Washington D.C. giữa hai quan chức cấp cao của Mỹ là Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, cùng hai quan chức cấp cao Australia là Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynold. Kết thúc cuộc họp, các quan chức tái khẳng định các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thời hoan nghênh lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Xem chi tiết tại đây

Số ca COVID-19 toàn cầu liên tục phá kỷ lục. Ảnh: ITN

Số ca COVID-19 toàn cầu liên tục phá kỷ lục. Ảnh: ITN

Thế giới ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 31/7 đã đạt một mức kỷ lục, 292.527 ca. Những nước có số ca nhiễm mới cao nhất bao gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, theo báo cáo của WHO. Kỷ lục trước đó về số ca mới theo ngày được WHO ghi nhận là 284.196 vào ngày 24/7. Hết tuần qua, toàn thế giới đã ghi nhận trên 18,2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 692.000 ca đã thiệt mạng. Xem chi tiết tại đây

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc về việc rút hết quân tại biên giới

Ấn Độ ngày 28/7 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về việc đã "hoàn tất việc rút quân" khỏi hầu hết khu vực biên giới tranh chấp. Phía Ấn Độ cho biết hai nước mới đồng ý việc rút quân "sớm và hoàn toàn" tại phía Đông Ladakh và có thể sẽ tổ chức nhiều cuộc đàm phán quân sự hơn để bàn về những bước tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành việc rút quân, giảm leo thang, khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới. Xem chi tiết tại đây

Belarus bắt 33 công dân Nga, truy lùng 200 người khác vì âm mưu khủng bố

Thông tấn Nga TASS ngày 29/7 dẫn thông báo của Hội đồng An ninh Belarus cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 33 công dân Nga do chuẩn bị cho các "hành vi khủng bố" ở Belarus và đang truy lùng khoảng 200 người khác. "Một cuộc điều tra hình sự đã được khởi động", Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Andrei Ravkov nói. Toàn bộ các công dân Nga trên được xác định là nhân viên một công ty quân sự tư nhân. Vụ việc được cảnh báo có thể khiến quan hệ Nga-Belarus sứt mẻ. Xem chi tiết tại đây

Vùng Donbass của Ukraine tạm yên tiếng súng

Vài ngày sau cuộc họp trực tuyến của Nhóm Tiếp xúc ba bên về vấn đề Ukraine ngày 22/7 giữa đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại khu vực chiến sự Donbass thuộc miền Đông Ukraine đã bắt đầu có hiệu lực từ 0h (giờ địa phương) ngày 27/7. Ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukriane Volodimir Zelensky. Xem chi tiết tại đây

Cánh cửa quay lại G7 của Nga bị Đức đóng chặt

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 26/7 cho biết, Nga bị loại khỏi G7 là vì đã sáp nhập Crimea và có can dự vào tình hình Đông Ukraine. "Chúng ta chưa có phương án giải quyết những vấn đề trên nên tôi thấy không có khả năng nào cho việc (Nga quay lại G7)", Ngoại trưởng Maas nói thêm. Phía Nga sau đó cũng ra tuyên bố không có ý định quay lại nhóm và nhấn mạnh rằng G20 hiện đang hoạt động tốt hơn nhiều so với G7. Xem chi tiết tại đây

Mỹ sắp có 100 triệu liều vaccine COVID-19

Chính phủ Mỹ đã ký một thỏa thuận trong đó chi trả 2,1 tỷ USD cho nhà sản xuất thuốc Sanofi từ Pháp và công ty dược phẩm khổng lồ của Anh GlaxoSmithKline (GSK) để cung cấp đủ vaccine cho 50 triệu người. Thỏa thuận này được ký trong Chiến dịch Warp Speed của chính quyền Trump, dự định sẽ đưa vaccine COVID-19 ra thị trường vào cuối năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Chính trường Anh rúng động vì nghi án hiếp dâm

Một nghị sĩ Đảng Bảo thủ, đồng thời là cựu Bộ trưởng Anh, đã bị bắt giữ sau những cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục và cưỡng chế, theo một báo cáo được cảnh sát Anh công bố hôm 2/8. Cơ quan cảnh sát thủ đô London, Anh xác nhận đang mở một cuộc điều tra nhằm vào 4 vụ việc xảy ra từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2020 tại các địa điểm khác nhau ở London. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-covid-19-pha-moi-ky-luc-an-do-bac-tuyen-bo-cua-trung-quoc-605503/