Covid-19 ở Việt Nam: Phú Yên đã có 329 bệnh nhân xuất viện; Bộ Y tế thông tin về 154 ca tử vong

Sáng 26/7 có 3 bệnh nhân Covid-19 ở Phú Yên khỏi bệnh, xuất viện; Bộ Y tế công bố 154 ca tử vong (371 - 524) từ ngày 8 - 25/7.

Ngành y tế Phú Yên xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Ngành y tế Phú Yên xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Tình hình dịch Covid-19 ở Phú Yên: 329 bệnh nhân xuất viện, 13 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 26/7 có 3 bệnh nhân ở Phú Yên khỏi bệnh, xuất viện. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ ngày 23/6 đến nay tăng lên 329 người.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 17h ngày 25/7 đến 8h ngày 26/7, tỉnh ghi nhận 13 ca dương tính với SARS-CoV-2.

13 ca mới đều phát hiện ở thành phố Tuy Hòa (9 ca khu vực phong tỏa, 4 ca sàng lọc cộng đồng). Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.151 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 26/7 có 3 bệnh nhân ở thành phố Tuy Hòa khỏi bệnh, xuất viện. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện từ ngày 23/6 đến nay ở Phú Yên đã tăng lên 329 người.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, Nguyễn Thị Mộng Ngọc, cho biết, tại TP. Tuy Hòa có 2 khu vực mới phát sinh dịch bệnh Covid-19. Hai ổ dịch xuất hiện ở phường 1 và phường 4, cần có biện pháp mạnh để dập dịch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Phú Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp để quản lý chặt các khu vực phong tỏa, điều tra dịch tễ để xử lý triệt để các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế thông tin về 154 ca tử vong do Covid-19 từ ngày 8 - 25/7

Trong bản tin sáng nay (26/7), Tiểu Ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã công bố 154 ca tử vong (371 - 524), xin được bổ sung thêm thông tin như sau:

- Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8-25/7/2021, Cụ thể:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 8 - 25/7: 129 ca.

+ Tại Long An từ ngày 21 - 25/7: 7 ca.

+ Tại Đồng Tháp từ ngày 11 - 21/7: 9 ca.

+ Tại Cần Thơ từ ngày 20 - 23/7: 2 ca

+ Tại Khánh Hòa ngày 19/7: 2 ca.

+ Ninh Thuận ngày 22/7: 1 ca.

+ Bắc Ninh ngày 22/7: 1 ca.

+ Trà Vinh ngày 23/7: 1 ca.

+ Kiên Giang ngày 23/7: 1 ca.

+ Đồng Nai ngày 23/7: 1 ca.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-o-viet-nam-phu-yen-da-co-329-benh-nhan-xuat-vien-bo-y-te-thong-tin-ve-154-ca-tu-vong-152728.html