Covid-19 ở Campuchia: Gần 900 ca mắc trong một ngày, đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cao nhất từ trước đến nay, với 880 trường hợp trong riêng ngày 29/4.

Số người mắc Covid-19 tại Campuchia tăng mạnh trong những ngày qua. (Nguồn: Khmer Times)

Số người mắc Covid-19 tại Campuchia tăng mạnh trong những ngày qua. (Nguồn: Khmer Times)

Thủ đô Phnom Penh đứng đầu về số người lây nhiễm trong các địa phương trên cả nước với 518 ca, tiếp theo là hai tỉnh Preah Sihanouk (187 trường hợp) và Kandal (73).

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Bộ Y tế Campuchia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ khi xảy ra “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”.

Tổng số người mắc Covid-19 tại Campuchia đã lên tới 12.641 ca.

Cũng trong ngày 29/4, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo 3 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Tbong Khmum và Phnom Penh.

Bộ Y tế Campuchia trong ngày cũng ghi nhận con số 288 bệnh nhân được điều trị bình phục.

Trước đó, ngày 28/4, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đề nghị Ủy ban quốc gia về Chiến dịch tiêm phòng Covid-19 thực hiện tiêm phòng cho toàn bộ 3 triệu người ở Phnom Penh và tỉnh Kandal giáp thủ đô.

(Theo Khmer Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-o-campuchia-gan-900-ca-mac-trong-mot-ngay-day-manh-chien-dich-tiem-vaccine-143791.html