Covid-19: Nhìn Thụy Điển 'thả cửa', Tổng thống Trump cảnh báo giá đắt

Nhà virus học hàng đầu Thụy Điển Anders Tegnell thừa nhận ông không quá tin chiến lược không phong tỏa của quốc gia này là giải pháp đúng đắn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Thụy Điển đã trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến chống Covid-19 khi cho phép quán bar, nhà hàng và trường trung học mở cửa xuyên suốt đại dịch.

Là người đứng sau chiến lược không phong tỏa này song ông Tegnell mới đây thừa nhận ông không chắc liệu đây có phải là giải pháp đúng đắn.

"Tôi không tin chút nào. Chúng tôi đang suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ về khía cạnh chúng tôi có thể làm tốt hơn, cũng như chúng tôi có thể làm thêm được gì" – ông Tegnell nói.

Ông Anders Tegnell. Ảnh: The Sun

Ông Anders Tegnell. Ảnh: The Sun

Ảnh chụp người dân Thụy Điển tại thủ đô Stockholm giữa khủng hoảng Covid-19. Ảnh: REX

Số liệu hôm 1-5 cho thấy Thụy Điển ghi nhận thêm 428 ca nhiễm sau 24 giờ, giảm từ 790 ca của ngày trước đó, nâng số tổng số ca nhiễm lên 21.520 ca. Trong khi đó, số ca tử vong cũng giảm từ 124 xuống 67 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 2.653 ca.

Các số liệu hằng ngày của Thụy Điển tăng giảm rất thất thường và hướng tiếp cận của quốc gia này cũng nhận được những đánh giá trái ngược của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo Thụy Điển sẽ "trả giá đắt" vì quyết định của họ. Một vài nhà khoa học của Thụy Điển cũng đã kêu gọi quốc gia này triển khai các biện pháp phong tỏa cứng rắn hơn.

Dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thận trọng cho rằng Thụy Điển có thể là "một hình mẫu tương lai" cho cuộc sống bình thường sau lệnh phong tỏa.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuần rồi cũng khẳng định ông "tự tin với chiến lược" của quốc gia mình.

Số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày tại Thụy Điển trong giai đoạn từ ngày 14-3 đến ngày 1-5. Ảnh: Daily Mail

Tương tự số ca nhiễm, các số liệu về số ca tử vong tại Thụy Điển cũng tăng giảm rất thất thường. Ảnh: Daily Mail

Cao Lực (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-nhin-thuy-dien-tha-cua-tong-thong-trump-canh-bao-gia-dat-20200503092026048.htm