Covid-19: Người vô gia cư vật vờ trên đường phố Tây Ban Nha

Trong khi Chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi mọi người ở nhà để tránh lây nhiễm virus, nhiều người vô gia cư vẫn vật vờ trên đường phố.

Chính quyền Tây Ban Nha khuyến cáo người dân ở nhà để ngăn ngừa Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, nhiều người vô gia cư vẫn đang ở ngoài đường tại Madrid và Barcelona vì không có nơi trú ẩn. (Ảnh: AP)

Chính quyền Tây Ban Nha khuyến cáo người dân ở nhà để ngăn ngừa Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, nhiều người vô gia cư vẫn đang ở ngoài đường tại Madrid và Barcelona vì không có nơi trú ẩn. (Ảnh: AP)

Tây Ban Nha hiện đứng thứ 4 thế giới về số trường hợp nhiễm virus corona. Đến nay, nước này ghi nhận 49.515 ca nhiễm và 3.647 ca thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Chính phủ Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc, đóng cửa các cửa hàng, khu vui chơi… khiến nhiều thành phố như bị bỏ hoang, không một bóng người, trừ những người vô gia cư. (Ảnh: AP)

Vỉa hè và cửa ra vào của các cửa hàng đóng cửa là nơi trú ấn của người vô gia cư ở trong mùa dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

“Nhiều người may mắn hơn đang trú ẩn trong hầm. Chỉ có chúng tôi, những người vô gia cư bị bỏ lại bên ngoài”, anh Gana, 36 tuổi nói. Anh đã sống trên đường phố hơn 8 năm. (Ảnh: AP)

Gana đang tận dụng lệnh phong tỏa, đi đến gần một cửa hàng nội thất đóng cửa nhiều ngày và đặt mình ngủ qua đêm dưới sự che chắn của các bìa carton. (Ảnh: AP)

Nhiều khu trung tâm thành phố dành cho người vô gia cư cũng đã đóng cửa hoặc giảm giờ sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy mọi thứ trong 12 năm ngủ ngoài đường. Tuy nhiên, sự im lặng cả ngày vốn đang diễn ra làm tôi sợ ... hơn cả virus corona”, Riccardo, 32 tuổi, một người vô gia cư nói. (Ảnh: AP)

Những người vô gia cư ở Barcelona đều cho rằng, việc kiếm tiền hoặc thức ăn là giờ đây vô nghĩa vì không có ai ở quanh để cho họ bất cứ thứ gì. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho rằng, việc tập trung những người vô gia cư vào một chỗ lúc này là rất nguy hiểm, khi đó nguy cơ lây nhiễm còn lớn hơn rất nhiều. (Ảnh: AP)

Trung tâm triển lãm IFema rộng lớn ở Madrid đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời cho người vô gia cư, với 150 giường. Ở Barcelona, một ngôi trường cũ cũng đã được trưng dụng thành nơi trú ẩn tạm thời cho 56 người. Giới chức thành phố cam kết sẽ sớm cung cấp thêm giường cho người vô gia cư. (Ảnh: AP)

Video: Hầm trú ẩn tránh Covid-19 dành cho giới nhà giàu

Kông Anh (Nguồn: AP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-nguoi-vo-gia-cu-vat-vo-tren-duong-pho-tay-ban-nha-ar535928.html