COVID-19: Nga họp chính phủ trực tuyến, Hà Lan khống chế dịch hiệu quả

Chính phủ Nga sẽ tiến hành họp trực tuyến sau khi một bác sỹ tiếp xúc với Tổng thống Putin tuần trước được xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cảnh sát tuần tra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 30/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát tuần tra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 30/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 1/4 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành họp chính phủ trực tuyến, sau khi một bác sỹ tiếp xúc với ông tuần trước được xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Điện Kremlin, tuần trước, bác sỹ Denis Protsenko đã đưa Tổng thống Putin đi thăm bệnh viện chính chữa cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở thủ đô Moskva và có bắt tay nhà lãnh đạo.

Bác sỹ Protsenko đang tự cách ly tại văn phòng.

Cũng theo Điện Kremlin, hiện Tổng thống Putin vẫn mạnh khỏe và đang giữ khoảng cách với những người khác, đồng thời chỉ đạo công việc từ xa.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga cho biết đã ghi nhận thêm 440 trường hợp mới mắc COVID-19 tại 35 tỉnh, thành của Nga, giảm 60 trường hợp so với ngày 31/3.

Như vậy, tổng số người mắc COVID-19 ở nước này đã tăng lên 2.777.

Tại thủ đô Moskva, tỉnh Moskva, thành phố St. Petersburg và hàng chục tỉnh khác đã áp dụng chế độ tự cách ly bắt buộc, hạn chế đi lại của người dân.

Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Rospotrebnadzor cũng yêu cầu người dân tuân thủ giữ khoảng cách trong xã hội ít nhất 1m khi tiếp xúc.

Trong khi đó, giới chức y tế Hà Lan đánh giá các biện pháp mà nước này đang triển khai nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 dường như đã chặn được đà lây lan của dịch bệnh, và cần tiếp tục thực thi các biện pháp này nhằm mang lại hiệu quả thật sự.

Theo người đứng đầu Viện Y tế công cộng Hà Lan Jaap van Dissel, số ca mắc COVID-19 tại nước này - nơi đã ghi nhận hơn 1.000 người tử vong, đã giảm đáng kể kể từ sau khi chính phủ đóng cửa các trường học, nhà hàng và quán bar hồi tháng trước.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa các cơ quan chức năng có thể nới lỏng các biện pháp phòng chống, bởi nếu như vậy, số ca mắc sẽ tăng trở lại.

Ông Dissel cũng đề cập tới thực trạng trong khi các ca nhiễm mới giảm thì số bệnh nhân phải hồi sức tích cực có thể tăng nhanh trong thời gian tới, và có thể đạt đỉnh khoảng 2.400 ca vào cuối tháng này.

Các bệnh viện ở Hà Lan hiện có khoảng 1.600 giường chăm sóc tích cực và có thể tăng lên 2.400 giường vào ngày 5/4./.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-nga-hop-chinh-phu-truc-tuyen-ha-lan-khong-che-dich-hieu-qua/631873.vnp