Covid-19: Nga ghi nhận hơn 530.000 người hồi phục

Theo số liệu từ trang web Stopkoronavirus.rf, hôm nay Nga có 8443 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được ghi nhận đã hồi phục. Như vậy, đến thời điểm này tổng cộng tại nước này đã có hơn 531.000 người được chữa khỏi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cũng theo thống kê, tại Moscow 1145 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục của thành phố là 169.000 người. Tại khu vực ngoại ô Moscow, có 359 trường hợp được chữa khỏi trong ngày.

Ở khu vực Irkutsk, ghi nhận 349 bệnh nhân hồi phục, vùng Krasnoyarsk - 303, Khanty-Mansi Autonomous Okrug - 301, Vùng Sverdlovsk - 323, Nizhny Novgorod - 298, Novosibirsk - 222, Arkhangelsk - 239.

Hơn một trăm người đã khỏi bệnh ở các khu vực St. Peterburg, Dagestan, Yamal-Nenets Okrug, Tuva Altai, Khabarovsk, Perm và Kamchatka, Rostov, Voronezh, Volgograd, Ulyanovsk, Ryazan, Yaroslavl, Belgorod, Vladimir, Lipetsk, Kirov.

Trong toàn bộ thời gian xảy ra đại dịch ở Nga, đã có 752.800 trường hợp nhiễm bệnh đã được báo cáo. Hiện nay, vẫn còn khoảng 209.000 người nhiễm virus, và có 11.937 bệnh nhân đã tử vong. Nga đứng thứ tư trên thế giới về số lượng người nhiễm bệnh.

Theo Lenta.ru

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/covid-19-nga-ghi-nhan-hon-530000-nguoi-hoi-phuc-20200716211007771.html