Covid-19: Nam giới nhiễm bệnh có thể bị ảnh hưởng khả năng sinh sản

Nghiên cứu mới nhất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Giang Tô - Trung Quốc cho rằng ngoài những ảnh hưởng gây ra cho phổi và một số cơ quan khác, chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) còn có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở nam giới.

Một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi bác sĩ tiết niệu Phạm Thái Bân thuộc Đại học Y Nam Kinh liên kết với Bệnh viện Tô Châu, mới đây đã phát hiện SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương thận, tinh hoàn và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Nghiên cứu này dựa trên kết quả phân tích dữ liệu bệnh án của những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (cả nam lẫn nữ) nhằm nghiên cứu về ảnh hưởng của loại virus này tới cơ quan sinh sản ở người. Kết quả nghiên cứu cho thấy SARS-CoV-2 có thể gây ảnh hưởng tới thận và các mô tinh hoàn của nam giới.

Một số nhà khoa học khác cũng chỉ ra rằng thận của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 bị tổn thương và hoạt động bất thường. Hiện cơ chế gây tổn thương thận và tinh hoàn của nam giới do SARS-CoV-2 vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Bác sĩ theo dõi bệnh tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở TP Vũ Hán. Ảnh: AP

Bác sĩ theo dõi bệnh tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở TP Vũ Hán. Ảnh: AP

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng trong một số trường hợp, tổn thương tinh hoàn do SARS-CoV-2 gây ra có thể dẫn đến vô sinh nam và khối u tinh hoàn. Nghiên cứu nêu trên đã được thông báo cho các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, để lưu ý những tổn thương về thận và tinh hoàn của bệnh nhân nam, nhất là ở các bệnh nhân trẻ tuổi.

Những bác sĩ làm việc ở các bệnh viện tại Vũ Hán cũng tiến hành nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của SARS-CoV-2 tới chức năng thận của bệnh nhân. Kết quả cho thấy triệu chứng suy thận là phổ biến ở các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Covid-19 lây nhiễm giống cúm hơn là SARS

Ngoài ra, các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu bệnh phẩm mũi và họng của 18 bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2, thấy rằng nó hoạt động giống như bệnh cúm hơn các loại virus có liên quan khác. Như vậy, Covid-19 có thể lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã nhìn thấy.

Trong ít nhất một trường hợp, SARS-CoV-2 được phát hiện ở bệnh nhân dù không hề có triệu chứng, làm dấy lên lo ngại rằng bệnh nhân không có triệu chứng cũng có thể lây bệnh. Mặc dù là nghiên cứu sơ bộ nhưng những phát hiện được công bố hôm 19-2 trên Tạp chí Y học New England đưa ra bằng chứng mới cho thấy SARS-CoV-2 không giống như những "người họ hàng" virus corona khác.

"Nếu được xác nhận, điều này rất quan trọng" - bác sĩ Gregory Poland, nhà nghiên cứu về virus học và vaccine của Phòng khám Mayo ở bang Minnesota - Mỹ, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: REUTERS

Không giống như hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), gây nhiễm trùng sâu ở đường hô hấp dưới có thể dẫn đến viêm phổi, Covid-19 dường như khu trú ở cả đường hô hấp trên và dưới. Điều đó sẽ khiến nó không chỉ có khả năng gây viêm phổi nặng mà còn dễ lây lan như cúm hoặc cảm lạnh thông thường.

Trong số 17 bệnh nhân có triệu chứng, nhóm nghiên cứu nhận thấy mức độ virus tăng lên ngay sau khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu tiên, với số lượng virus có trong mũi cao hơn ở họng, giống cúm hơn là SARS. Mức độ virus ở bệnh nhân không có triệu chứng tương tự như bệnh nhân có triệu chứng, chẳng hạn như sốt.

Các phát hiện bổ sung bằng chứng cho thấy loại virus mới này mặc dù tương tự về mặt di truyền, nhưng không hoạt động như SARS, bác sĩ Kristian Andersen của trung tâm nghiên cứu Scripps ở bang California, người đã sử dụng các công cụ giải mã trình tự gien để theo dõi sự bùng phát dịch bệnh, nhận định.

Bác sĩ Andersen nói: "Loại virus này rõ ràng có khả năng lây lan giữa người nhiều hơn bất kỳ loại virus Corona mới nào chúng ta từng thấy. Điều này gần giống với sự lây lan của bệnh cúm".

H.Bình (Theo Global Times, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-nam-gioi-nhiem-benh-co-the-bi-anh-huong-kha-nang-sinh-san-20200220115123728.htm