COVID-19: Mỹ vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

Tình hình dịch ở Mỹ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng và dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn khi đạt đỉnh trong vài tuần tới. Cộng đồng người Mỹ gốc Á tiếp tục đối mặt tình trạng kỳ thị ngày càng tăng.

Tính đến ngày 1-4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận nước này có trên 185.000 ca nhiễm COVID-19 cùng số tử vong tăng kỷ lục hơn 700 ca trong 24 giờ qua, lên xấp xỉ 4.100 người. Với các thống kê này, Mỹ đã chính thức vượt qua Trung Quốc (TQ) đại lục về số nạn nhân thiệt mạng vì đại dịch, hiện chỉ dừng ở mức hơn 3.300 người, theo đài CNA.

Gần một nửa số tử vong nói trên tập trung tại bang New York, tâm dịch COVID-19 tại Mỹ, dù chính quyền bang đã đóng cửa mọi cơ sở kinh doanh, ăn uống và ban lệnh hạn chế đi lại. Số ca dương tính với COVID-19 tại bang này cũng tăng hơn 9.000 ca so với ngày trước đó, đưa tổng số trường hợp nhiễm lên xấp xỉ 76.000 bệnh nhân.

Chuẩn bị cho hai tuần quyết định

Phát biểu trước tình hình nghiêm trọng hiện tại, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo hai tuần tới sẽ là thời điểm “rất, rất đau thương” của đất nước Mỹ khi dịch chuẩn bị chạm đỉnh. Ông cho biết người dân Mỹ nên chuẩn bị ứng phó với những ngày khó khăn còn ở phía trước, theo tờ The New York Times.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố kéo dài lệnh giãn cách xã hội lên 30 ngày tiếp theo và yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định do các cơ quan chức năng ban hành. “Đây là vấn đề sống còn của quốc gia” - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Dù vậy, ngay cả khi tiếp tục giãn cách xã hội, con số 100.000 người thiệt mạng vẫn sẽ không đáng ngạc nhiên, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cho biết.

TS Deborah Birx, điều phối viên phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng, khẳng định việc người Mỹ tuân thủ sự giãn cách xã hội tốt như thế nào sẽ tạo ra sự khác biệt giữa 100.000 và hàng triệu người chết.

“Nếu chúng ta tiến hành mọi việc thật tốt, gần như hoàn hảo, số ca tử vong có thể rơi vào khoảng 100.000-200.000. Mỗi thay đổi trong hành động của chúng ta đều có thể chuyển hóa thành vũ khí làm chệch quỹ đạo của đại dịch trong vòng 30 ngày tới” - bà Birx phát biểu trên đài CNBC. Chuyên gia này cảnh báo kịch bản xấu nhất là “1,6-2,2 triệu người chết nếu người dân không tuân thủ” và coi thường các hướng dẫn giãn cách xã hội.

Các nhân viên y tế tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở bang Florida, Mỹ ngày 28-3. Ảnh: CNBC

Các nhân viên y tế tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở bang Florida, Mỹ ngày 28-3. Ảnh: CNBC

Người Mỹ gốc Á đối mặt nguy cơ cao

Trả lời tờ South China Morning Post ngày 31-3, GS hành chính công tại ĐH Harvard (Mỹ) - bà Leesa Lin cảnh báo tình trạng phân biệt đối xử ngày càng tăng trong cách ứng phó với dịch COVID-19 đối với người Mỹ gốc Á đang làm tăng các rủi ro sức khỏe cho cộng đồng dân này. Chuyên gia này cho rằng các phản ứng dữ dội như vậy có thể ngăn họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

“Những người bị bệnh có thể phải trì hoãn việc đi xét nghiệm hay được điều trị vì sợ bị phân biệt đối xử. Những người bệnh hay khỏe mạnh dù có nghĩ đến việc đeo khẩu trang, trong trường hợp này cũng sợ bị phân biệt đối xử mà không dám làm thế” - bà Lin cho biết.

Tổng thống Donald Trump ngày 1-4 kêu gọi Quốc hội sớm tiếp tục thông qua thêm một gói cứu trợ 2.000 tỉ USD nữa để hỗ trợ tái thiết hạ tầng cơ sở công cộng và tạo thêm việc làm. Ông Trump nói đây là thời điểm thích hợp nhất để tung ra gói cứu trợ này khi toàn xã hội đang đình trệ.

Ngoài ra, chuyên gia Leesa Lin nhận định nhắm mục tiêu kỳ thị vào những người Mỹ gốc Á cũng tạo ra tâm lý chủ quan và dễ mất cảnh giác, bỏ qua việc giãn cách xã hội với người khác do chỉ dựa vào ngoại hình để phán đoán. Cụ thể, người Mỹ da trắng chỉ giữ khoảng cách đối với người gốc Á làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tờ South China Morning Post cũng viện dẫn báo cáo từ Stop AAPI Hate, một dự án theo dõi các sự cố liên quan đến việc phỉ báng, tấn công và các hình thức phân biệt đối xử khác chống lại người châu Á trong dịch COVID-19, cho thấy có gần 100 sự việc như vậy diễn ra hằng ngày ở Mỹ. Kể từ khi khởi động dự án vào ngày 19-3 đến nay, Stop AAPI Hate đã nhận được hơn 750 báo cáo liên quan đến một số hình thức phân biệt đối xử hoặc tấn công.

Mỹ cấp phép kit xét nghiệm COVID-19 chỉ 2 phút

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 31-3 đã cấp phép khẩn cấp kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do Công ty Bodysphere nghiên cứu và chế tạo với khả năng phát hiện virus trong 2 phút, theo hãng tin Reuters.

Phương pháp xét nghiệm của Bodysphere có nhiều điểm tương đồng với phương pháp xét nghiệm tiểu đường, song được thiết kế chỉ dành riêng cho các nhân viên y tế chuyên nghiệp. Hiện Bodysphere đang phối hợp với chính quyền các bang và liên bang để chuyển giao hàng loạt kit xét nghiệm nói trên. Tuần trước, FDA cũng đã cấp phép cho kit xét nghiệm của Tập đoàn Abbott Laboratories với khả năng cung cấp kết quả trong 5 phút.

VĨ CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/covid19-my-van-chua-thay-anh-sang-cuoi-duong-ham-902145.html