Covid-19: Mỹ thiếu nguyên liệu sản xuất thuốc trị bệnh

Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 27-2 đã ra tuyên bố: Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu sự thiếu hụt này.

Từ ngày 24-2, FDA cảnh báo có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc trị bệnh. FDA cũng cho biết họ đang theo dõi tình hình chặt chẽ.

Cơ quan này xác định chỉ có khoảng 20 loại thuốc có nguồn gốc thành phần dược liệu đang ở dạng thô hoặc sản xuất thành phẩm từ Trung Quốc.

Gần đây, một nhà sản xuất thuốc không được nêu tên đã bổ sung thêm vào danh sách "thiếu thuốc" của FDA. Họ nói với FDA rằng sự thiếu hụt này là do hậu quả của dịch Covid-19.

Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). Ảnh:Shutterstock

Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). Ảnh:Shutterstock

Rất nhiều các thành phần dược liệu sản xuất thuốc và thiết bị y tế của Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc. Tính đến năm 2018, Trung Quốc đứng thứ hai trong số các quốc gia xuất khẩu thuốc và chế phẩm sinh học sang Mỹ và đứng đầu về các thiết bị y tế, theo FDA.

Hôm 24-2, cơ quan này cho biết họ đã liên lạc với 180 nhà sản xuất thuốc để nhắc nhở rằng: "Các công ty có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo cho FDA nếu họ đứng trước bất kỳ sự gián đoạn nào đối với việc cung cấp thuốc". Cơ quan FDA cũng yêu cầu các công ty đánh giá chuỗi cung ứng của họ trước sự bùng phát của virus SARS-CoV-2.

Gia Minh (Theo CNN)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-my-thieu-nguyen-lieu-san-xuat-thuoc-tri-benh-20200228155400676.htm