Covid-19 Mỹ: Người vô gia cư Mỹ ngủ ở bãi xe, xe lạnh xếp hàng ngoài bệnh viện

500 người vô gia cư phải ngủ tại một bãi đỗ xe ở Las Vegas sau khi cơ sở từ thiện đóng cửa vì có người mắc Covid-19.

Cơ quan chức năng Las Vegas (Mỹ) phải thiết lập một điểm trú ẩn tạm thời cho những người vô gia cư sau khi nhà từ thiện của một tổ chức công giáo phải đóng cửa vì có bệnh nhân Covid-19. Giám đốc dịch vụ cộng đồng thành phố, Lisa Morris Hibbler cho biết, họ cũng chia khu vực trong bãi đỗ xe để những người ở trong tuân thủ giãn cách xã hội.

500 người vô gia cư phải ngủ ở bãi đỗ xe trong mùa dịch ở Las Vegas. (Ảnh: The Sun)

500 người vô gia cư phải ngủ ở bãi đỗ xe trong mùa dịch ở Las Vegas. (Ảnh: The Sun)

Những người vô gia cư này đã được sàng lọc y tế và được sắp xếp để ngủ cách nhau 6 feet (1,8 m) trên thảm. Điểm trú ẩn hoạt động từ 6 giờ tối đến 8 giờ sáng, dự định mở cửa đến 3/4, khi cơ sở từ thiện hoạt động trở lại.

Thành phố Las Vegas nằm trong bang Nevada, nơi đã xác nhận hơn 700 ca mắc Covid-19, trong đó 15 người thiệt mạng. Phần lớn những người mắc bệnh nằm trong độ tuổi từ 30-39. Bang này đã thực hiện khoảng 11.000 xét nghiệm và cũng đã chỉ thị người dân ở trong nhà để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Một hàng xe tải đông lạnh đang được sử dụng làm nhà xác tạm thời bên ngoài bệnh viện Bellevue ở Manhattan, New York.

Trong khi đó, truyền thông đăng tải hình ảnh các xe tải lạnh túc trực bên ngoài bệnh viện ở thành phố New York để đối phó với số người chết do Covid-19 gia tăng. Thành phố đã báo cáo 790 người thiệt mạng và 36.000 người mắc bệnh.

Tính đến 30/3, trên toàn nước Mỹ có 142.000 người được xác nhận mắc Covid-19 và 2.500 người chết vì bệnh. Thành phố New York dự kiến đạt “đỉnh” dịch trong vài tuần tới, theo Daily Mail.

Video: Nhân viên chuẩn bị dựng lều trong công viên làm nơi điều trị Covid-19

Ngoài New York, điểm nóng Covid-19 tiếp theo ở Mỹ được dự đoán là New Orleans, hiện có 1.350 ca mắc bệnh và 73 ca chết người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kéo dài chỉ thị giãn cách xã hội đến cuối tháng 4 và cho rằng giữ số người chết dưới 200.000 ở thời điểm dịch bệnh kết thúc đã có thể coi là “làm tốt”.

Phương Anh (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-my-nguoi-vo-gia-cu-my-ngu-o-bai-xe-xe-lanh-xep-hang-ngoai-benh-vien-ar536943.html