Covid-19: Mỹ không xem nhẹ biến thể mới ở Anh

Giới chức y tế Mỹ tin rằng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh không có khả năng gây bệnh hoặc kháng vắc-xin mạnh hơn so với chủng virus đang hoành hành tại Mỹ.

Dù vậy, ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính phủ Mỹ, hôm 27-12 khẳng định không nên coi nhẹ biến thể này.

Theo ông Fauci, các quan chức Anh đã nói với Mỹ rằng vắc-xin đang được triển khai dường như sẽ đủ mạnh để chống lại biến thể mới nhưng Washington vẫn sẽ tiến hành nghiên cứu của riêng mình về vấn đề này. Chuyên gia này cũng ủng hộ quyết định của giới chức Mỹ về việc yêu cầu tất cả người đến từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành mới được phép nhập cảnh Mỹ.

Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân Covid-19 đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Los Angeles, bang California - Mỹ hôm 27-12 Ảnh: REUTERS

Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân Covid-19 đến phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Los Angeles, bang California - Mỹ hôm 27-12 Ảnh: REUTERS

Theo tờ The Guardian (Anh), quyết định có hiệu lực từ ngày 28-12 nói trên được đưa ra giữa lúc dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn đang nghiêm trọng. Theo số liệu từ Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), số ca mắc tại nước này đã vượt mốc 19 triệu hôm 27-12 với mức tăng 1 triệu ca mới trong vòng chưa đầy một tuần. Trong khi đó, số ca tử vong do dịch Covid-19 là hơn 340.000 ca.

Riêng tháng 12 được xem là tháng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ. Cụ thể, theo đài CNN, con số này tính từ đầu tháng đến hết ngày 26-12 là hơn 63.000 người, so với gần 37.000 người của cả tháng 11.

Điều đáng lo là theo cảnh báo của ông Fauci, "những ngày đen tối nhất" vẫn còn chờ nước Mỹ phía trước trong cuộc chiến chống Covid-19. "Lý do khiến tôi và các đồng nghiệp y tế lo ngại là chúng ta rất có thể chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm sau lễ Giáng sinh và năm mới. Chúng ta thực sự đang ở một thời điểm rất quan trọng. Tôi đồng tình với mối lo ngại của Tổng thống đắc cử Joe Biden rằng trong vài tuần tới, tình hình có thể còn tồi tệ hơn" - ông Fauci nói với đài CNN.

Trong bối cảnh u ám như thế, Tổng thống Donald Trump hôm 27-12 đã ký ban hành dự luật chi tiêu trị giá 2.300 tỉ USD, trong đó có gói trợ cấp Covid-19 trị giá 900 tỉ USD. Theo hãng tin AP, dự luật cũng bao gồm khoản tiền 1.400 tỉ USD để tài trợ cho các cơ quan chính phủ duy trì hoạt động hết tháng 9-2021 và các ưu tiên khác như tăng trợ cấp tem, phiếu thực phẩm.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-khong-xem-nhe-bien-the-moi-o-anh-20201228215100551.htm