Covid-19: Mỹ có hơn 5.000 người chết, Anh, Tây Ban Nha tăng ca tử vong quá nhanh

Số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) tại Mỹ đã vượt quá 200.000 hôm 1-4 khi các quan chức cảnh báo số ca nhiễm sẽ tăng đột biến bên ngoài các trung tâm thành phố lớn.

The trang Worldometers, tổng số ca tử vong và nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Mỹ lần lượt là 5.094 và 214.482. Số ca nhiễm tại Mỹ hôm 1-4 đã tăng gấp đôi so với hôm 27-3 trong bối cảnh Mỹ tăng cường các cuộc xét nghiệm trên diện rộng và dịch bùng phát ở nhiều thành phố.

Trong cuộc họp hôm 1-4, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang này chiếm hơn 83.000 ca nhiễm và 1.941 ca tử vong trong tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn nước Mỹ.

Máy bay Nga chở trang thiết bị hạ cánh tại New York – Mỹ. Ảnh: Reuters

Máy bay Nga chở trang thiết bị hạ cánh tại New York – Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, New Jersey là bang chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai, với hơn 18.000 trường hợp nhiễm và 267 người chết.

Chỉ riêng TP New York, tâm dịch của Mỹ, 12.226 người đã nhập viện, hơn 3.000 người trong số đó được chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, Anh và Tây Ban Nha chứng kiến số ca tử vong trong một ngày tăng cao nhất. Cụ thể, số người chết tại Anh hôm 1-4 tăng 563 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 2.352. Tổng ca nhiễm tại Anh liên quan đến Covid-19 được ghi nhận là 29.474.

Mỹ tăng cường các cuộc xét nghiệm trên diện rộng và dịch bùng phát ở nhiều thành phố. Ảnh: AP

Tại Tây Ban Nha, số ca tử vong mới tăng kỷ lục trong một ngày là 923 nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 lên 9.387. Trong khi đó, số ca nhiễm tại đây đã vượt quá 104.118.

Chứng kiến số ca nhiễm mới tăng 4.782 và số ca tử vong mới là 727 hôm 1-4, hiện Ý là nước có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới sau Mỹ với 110.574 ca và có tổng ca chết cao nhất thế giới là 13.155.

Tại châu Âu, Đức hiện có tổng ca nhiễm và tử vong do Covid-19 lần lượt là 77.981 và 931.

Còn tại Pháp, nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày lên đến 4.861 nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 56.989. Tổng ca tử vong tại Pháp tính đến nay là 4.032, vượt qua Trung Quốc cao thứ 4 thế giới sau Ý, Tây Ban Nha, Mỹ.

Tổng ca nhiễm và tử vong trên tòa cầu liên quan đến Covid-19 lần lượt được ghi nhận là 934.668 và 47.181.

Xuân Mai (Theo CNBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-my-co-hon-5000-nguoi-chet-anh-tay-ban-nha-tang-ca-tu-vong-qua-nhanh-20200402065547316.htm