Covid-19: Mỹ, Brazil, Ấn Độ 'vỡ trận' vì mở cửa sớm

Đúng 6 tháng từ khi bùng phát từ TP Vũ Hán - Trung Quốc, số ca nhiễm đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn thế giới vượt mốc 10 triệu người, trong đó hơn nửa triệu người tử vong.

Thống kê trên web Worldometer tính tới ngày 28-6 cho thấy dịch Covid-19 đã lan ra 215 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca nhiễm lên đến hơn 10.103.300, trong đó 501.678 ca tử vong. Đại dịch Covid-19 được cho là ngày càng diễn biến xấu trên thế giới, với số người nhiễm mới hằng ngày có lúc chạm ngưỡng 200.000 ca.

Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, gần 2,6 triệu ca nhiễm và 128.000 người chết. Số ca nhiễm mới tại Mỹ đang tăng, ở mức hơn 40.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 2 tuần trước, gấp rưỡi số liệu trung bình của tháng 5.

Số người bị nhiễm gia tăng tại các bang miền Nam và miền Tây sau khi các doanh nghiệp được phép mở cửa lại, người dân từ các khu vực khác đổ về trong những tuần gần đây. Nhà chức trách ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục ở các bang Florida và Texas. Florida có hơn 9.500 ca nhiễm mới trong ngày 27-6, tăng từ gần 9.000 ca hôm 26-6. Bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở bang Texas vượt qua con số 5.000.

Nhiều người dân Mỹ ở bang Arizona vẫn tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời giữa mùa dịch Covid-19 Ảnh: REUTERS

Nhiều người dân Mỹ ở bang Arizona vẫn tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời giữa mùa dịch Covid-19 Ảnh: REUTERS

Lý giải về đợt gia tăng này, đài BBC dẫn lời ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh nhiễm quốc gia Mỹ, cho biết đó là do một số nơi "có thể đã mở cửa hơi sớm" và vì mọi người không tuân theo hướng dẫn giãn cách xã hội. Sự gia tăng đột biến đã khiến chính quyền bang Florida lần nữa thắt chặt biện pháp giãn cách xã hội đối với các cơ sở kinh doanh.

Có động thái tương tự, Thống đốc bang Texas Greg Abbott ra lệnh cho các quán bar phải đóng cửa và giới hạn 50% chỗ ngồi tại các nhà hàng. Phát biểu trên truyền thông, ông Greg Abbott thừa nhận "cảm thấy hối hận" vì mở cửa các quán bar quá sớm. Trước bài học của 2 bang nêu trên, các bang như Washington, Arkansas, Delaware, Idaho, Lousiana, Michigan... tạm dừng triển khai kế hoạch tái mở cửa.

Giữa lúc ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở Florida và Arizona, Phó Tổng thống Mike Pence đã hoãn các cuộc vận động tranh cử tại 2 bang này. Tuy nhiên, ông Pence sẽ vẫn đến bang Florida, Arizona và Texas trong tuần này để gặp các thống đốc và đánh giá tình hình sau khi các ca nhiễm Covid-19 đột ngột tăng cao.

Vùng dịch lớn thứ hai thế giới là Brazil ghi nhận hơn 1,3 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 57.100 người chết. Các chuyên gia y tế đều cảnh báo tình hình thực tế ở Brazil tệ hơn nhiều báo cáo chính thức, với số người nhiễm có thể đã vượt mốc 3 triệu từ lâu. Đến giờ, Brazil chưa có chiến lược chống dịch thống nhất do Tổng thống Jair Bolsonaro coi đại dịch Covid-19 chỉ như một loại "bệnh cúm nhỏ". Đó là chưa kể đến việc thị trưởng TP Rio de Janeiro cho phép buôn bán trở lại, theo đó các cơ sở kinh doanh sẽ được phép hoạt động từ 11 giờ đến 17 giờ mỗi ngày.

Tương tự, mặc dù ca nhiễm mới hằng ngày vẫn tăng, Ấn Độ cho phép cửa hàng, nhà hàng, quán bar mở trở lại, chỉ những trường học tại khu vực nguy cơ cao bị đóng cho đến ngày 30-6. Song song đó, hệ thống y tế Ấn Độ phải đối mặt với các dịch bệnh theo mùa như sốt xuất huyết và sốt rét, được cho là sẽ khiến việc chữa trị Covid-19 trở nên khó khăn hơn. Ấn Độ đang là vùng dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ tư thế giới với hơn 530.900 ca nhiễm và 16.124 ca tử vong.

Theo dữ liệu từ văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Philippines đang dẫn đầu về tốc độ gia tăng ca mắc Covid-19 mới ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Cụ thể, từ ngày 16 đến 27-6, các trường hợp mắc Covid-19 tại Philippines đã tăng 8.143 ca, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên gần 36.000 và có 1.244 người tử vong.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-brazil-an-do-vo-tran-vi-mo-cua-som-20200628211809972.htm