'Covid-19 mang đến nhiều thay đổi, song ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường'

Dù gây ra hậu quả nặng nề, song Covid-19 cũng mang đến cơ hội nâng cao sức chống chịu và tự cường đối với ASEAN.

Chiều 9/9, trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41) đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Xã hội bằng hình thức trực tuyến dưới sự điều hành của ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục- Thanh niên- Thiếu niên - Nhi đồng (VH-GD-TN-TN-NĐ) của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thế giới hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng và cấp bách như ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, mất cân bằng sinh thái, xung đột sắc tộc, những hệ lụy trong quá trình phát triển, đô thị hóa tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, gây hại cho tài nguyên thiên nhiên và đời sống xã hội. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên qui mô toàn cầu từ cuối năm 2019 đến nay đã gây ra những hậu quả nặng nề.

Là một trong 3 trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội mang ý nghĩa quan trọng khi hướng tới một cộng đồng có trách nhiệm xã hội, kết nối trực tiếp với người dân và phục vụ cho người dân, nhằm đạt được sự đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và người dân ASEAN thông qua việc tạo dựng một bản sắc chung và một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận, rộng mở, nơi cuộc sống và phúc lợi của người dân được nâng cao. Để thực hiện được mục tiêu này, sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả giữa các Nghị viện thành viên AIPA là một yếu tố quyết định.

Hội nghị Ủy ban Xã hội AIPA 41

Hội nghị Ủy ban Xã hội AIPA 41

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, qua Hội nghị, các nghị sĩ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, những bài học quan trọng rút ra từ mỗi nước và hơn cả là sáng kiến về sự phối hợp giữa các nước nhằm tối ưu hóa và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và nghị viện thành viên ASEAN, qua đó nâng cao vai trò vị thế của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN ứng phó với Covid-19, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại diện đoàn Campuchia, bà Nin Saphon cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc chiến chống Covid-19 và quá trình phục hồi KT-XH hậu Covid-19 không thể nào giải quyết ở các quốc gia đơn lẻ, đòi hỏi mở rộng hơn hợp tác quốc tế trên tinh thần đoàn kết. Campuchia nhấn mạnh quan điểm vaccine ngừa dịch bệnh là sản phẩm hàng hóa mà mọi người có thể tiếp cận khi được sản xuất và khẳng định tính hiệu quả.

“Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là một cộng đồng gắn kết, bao trùm thì mới ứng phó được với đại dịch. Covid-19 mang đến nhiều thay đổi, song ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường trong ứng phó với đại dịch. Chỉ khi chúng ta đoàn kết, gắn kết, chủ động thích ứng thì mới vượt qua được” – ông Ichsan Firdaus, đoàn Indonesia nhấn mạnh và cho rằng, các nghị sĩ đối mặt với vấn đề lớn là làm thế nào để giúp người dân ứng phó trước những tác động.

Covid-19 mang đến cơ hội nâng cao sức chống chịu và tự cường đối với ASEAN. Với ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề thì cần tư duy đi trước một bước, đưa ra nỗ lực hồi phục sau đại dịch. Đơn cử như thúc đẩy, quảng bá du lịch để sau đại dịch có thể thấy ASEAN là một địa điểm du lịch hấp dẫn.

“Đây cũng là thời cơ chúng ta cân nhắc lại sự tăng trưởng của mình, xây dựng lại nền kinh tế, không được quyền chối bỏ các cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nếu không khu vực sẽ tụt lại phía sau so với toàn thế giới” – ông Ichsan Firdaus nói thêm.

Dẫn các số liệu cho thấy hậu quả mà đại dịch Covid-19 gây ra là rất nặng nề, bà Asmak Husin, đại diện cho Malaysia cho rằng từng quốc gia trong ASEAN đều có những nỗ lực đáng ghi nhận song cần đoàn kết mới chiến thắng thách thức này.

Việc lập trung tâm ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp của ASEAN hay các sáng kiến y tế khác cần được củng cố, nhanh chóng xác định các rủi ro trong từng giai đoạn, từng làn sóng lây nhiễm.

“Chúng ta cần tăng cường tính sẵn sàng của toàn khu vực, kêu gọi hành động, nỗ lực chung của các quốc gia thành viên ASEAN, hướng tới Cộng đồng ASEAN tự cường, mạnh mẽ hơn” – bà Asmak Husin nói.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong đối phó với đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với quan điểm "chống dịch như chống giặc"; Thực hiện nguyên tắc “chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, điều trị khỏi bệnh”. Cùng với đó là các biện pháp mạnh mẽ.

Trong thành công chung đó, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò đảm bảo hành lang pháp lý khi triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19 (giãn cách xã hội, cách ly người bệnh, người nhập cảnh 14 ngày, …) ; Thông qua ngân sách thực hiện gói hỗ trợ sinh kế cho người dân và các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Thực hiện giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như việc triển khai gói hỗ trợ Điều chỉnh ngân sách theo hướng thúc đẩy đầu tư công, phục hồi phát triển kinh tế.

Sau khi thảo luận, góp ý, các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết chung của Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng để trình ra Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng AIPA 41 sẽ diễn ra vào sáng mai (10/9)./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/covid-19-mang-den-nhieu-thay-doi-song-asean-van-manh-me-va-tu-cuong-777645.vov