Covid-19: Malaysia lập kỷ lục buồn, châu Âu lập 'đèn giao thông' chống dịch

Theo trang Worldometer, ngày qua (30/1), thế giới có thêm 568.153 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên hơn 102 triệu ca. Số ca tử vong là hơn 2,2 triệu ca gồm 14,4 ca mới.

Hình ảnh các bác sĩ đang xét nghiệm cho bệnh nhân ở Malaysia.

Hình ảnh các bác sĩ đang xét nghiệm cho bệnh nhân ở Malaysia.

Malaysia báo cáo số ca mắc kỷ lục 5.725 ca vào hôm qua (29/1) khi đất nước gần hết lệnh kiểm soát đi lại mới nhất. Bộ Y tế nước này cũng báo cáo 16 ca tử vong mới tuổi từ 36 đến 93 và cho biết hiện 301 bệnh nhân đang được điều trị tích cực. 12 ổ dịch mới được xác định, đưa tổng số ổ dịch của đất nước lên tới 375. Trong số đó 10 ổ dịch mới liên quan tới những nơi làm việc và 2 ổ dịch trong cộng đồng. Bộ trưởng Tài chính Malaysia cho biết nước này không thể chịu thêm một lần phong tỏa toàn quốc nữa vì sẽ “rất bất lợi” cho nền kinh tế.

Tại châu Âu, các điểm nóng Covid-19 sẽ được gắn mác là vùng “đỏ sẫm” để không khuyến khích việc đi lại tới những nơi này, trừ việc thật cần thiết – các chính phủ EU thống nhất hôm qua. Họ đã thiết lập nên một hệ thống “đèn giao thông” để đánh dấu nơi dịch đang lây lan trầm trọng tại từng nước trong số 27 nước thành viên và cố gắng giới hạn việc đi lại. Tuy nhiên, với số ca lây nhiễm đang tăng lên, trong đó có các biến chủng dễ lây hơn, đa số các vùng của khối này đã là màu đỏ và các khu vực đỏ sẫm sẽ giúp phân biệt các vùng có nguy cơ rất cao, đồng thời giúp duy trì các quy định yêu cầu phải xét nghiệm khi khởi hành và cách ly.

Tại Tây Ban Nha, số ca tử vong vì Covid-19 tăng lên 513 vào hôm qua, đưa tổng số ca tử vong lên 58.319 người. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày kể từ làn sóng dịch đầu tiên. Bên cạnh đó, 38.118 ca mắc mới đã được phát hiện tuy có giảm so với kỷ lục tuần trước là 44.357 ca. Áp lực lên các bệnh viện tiếp tục tăng lên với 44% giường điều trị tích cực đã có bệnh nhân Covid nằm.

Bên cạnh đó, các bác sĩ than phiền về những trì hoãn đối với việc phân phối vaccine đã khiến một số nơi, bao gồm thủ đô, buộc phải dừng tiêm cho các nhóm ưu tiên như nhân viên y tế.

Tại Pháp, số ca tử vong vì Covid-19 đã nhảy vọt lên 75.000 hôm qua khi chính phủ báo cáo 820 ca tử vong mới, đưa tổng số ca tử vong lên tới 75.620. Hiện số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp cao thứ 7 thế giới. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng báo cáo 22.858 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Thủ tướng Jean Castex cho biết đất nước sẽ đóng cửa biên giới cho tới các quốc gia ngoài EU trừ những trường hợp thiết yếu nhằm giới hạn sự lây lan của biến chủng mới từ nước ngoài.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/covid-19-malaysia-lap-ky-luc-buon-chau-au-lap-den-giao-thong-chong-dich-kCd3GKYMg.html