COVID-19: Malaysia có thể bỏ tù người chống lệnh hạn chế đi lại

Công báo chính phủ liên bang cho biết nếu một cơ quan hay công ty phạm luật, khi đó cả giám đốc, quản lý, thư ký hoặc bất kỳ ai có chức vụ như vậy có thể bị buộc tội cùng nhau hoặc riêng rẽ.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

New Straits Times đưa tin, những đối tượng không chấp hành các chỉ thị liên quan đến Mệnh lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) của Chính phủ Malaysia sẽ bị phạt 1.000 ringgit (khoảng 240 USD) hoặc bị bỏ tù đến 6 tháng hoặc cả hai hình phạt này.

Công báo chính phủ liên bang ngày 18/3 còn cho biết nếu một cơ quan hay công ty phạm luật, khi đó cả giám đốc, quản lý, thư ký hoặc bất kỳ ai có chức vụ như vậy có thể bị buộc tội cùng nhau hoặc riêng rẽ.

Công báo được Văn phòng Tổng chưởng lý Malaysia công bố sau khi Thủ tướng nước này tối 16/3 thông báo quyết định áp dụng MCO từ ngày 18-31/3 nhằm hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo mệnh lệnh này, người nước ngoài trong thời gian trên không được phép nhập cảnh Malaysia, trong khi người dân Malaysia không được phép ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, các hoạt động tập trung đông người, bao gồm cả các hoạt động tôn giáo, cũng buộc phải tạm dừng.

Các cơ quan công sở, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu như y tế, điện nước, cung ứng thực phẩm, cũng đều tạm thời đóng cửa. Đặc biệt, những ai muốn đi từ bang này sang bang khác phải được sự cho phép của cảnh sát.

Tính đến chiều 18/3, Malaysia đã ghi nhận 790 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong, 60 trường hợp khỏi bệnh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) đã ghi nhận 276 công dân nước này ở nước ngoài nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Trong thư gửi Hạ viện, MEA cho biết trong số các bệnh nhân nói trên có 255 người ở Iran, 12 người tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), 5 người ở Italy và 4 người còn lại ở Hong Kong, Kuwait, Rwanda và Sri Lanka.

Ấn Độ cũng đã đưa 205 công dân nước này rời khỏi Iran, nâng tổng số người đã được đưa về nước lên thành 591 người.

Ấn Độ cũng đã cử một nhóm chuyên gia y tế tới Iran để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo trang The Hindu, hiện Ấn Độ đã ghi nhận 154 người nhiễm SARS-CoV-2./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-malaysia-co-the-bo-tu-nguoi-chong-lenh-han-che-di-lai/629185.vnp