Covid-19: Lebanon phong tỏa toàn quốc, 90% số khu vực ở Đức là điểm nóng dịch bệnh, kỷ lục buồn tại Ukraine

Ngày 14/11, lệnh phong tỏa trên toàn quốc tại Lebanon trong vòng 2 tuần bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/11 sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 ở nước này vượt trên 100.000 ca, khiến các bệnh viện bị quá tải.

Tính tới ngày 14/11, Đức đã có 371/412 khu vực vượt quá giới hạn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày, mức tương đương 90% số khu vực ở Đức được coi là các điểm nóng Covid-19. Trong ảnh: Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng tại một bệnh viện ở Đức.

Tính tới ngày 14/11, Đức đã có 371/412 khu vực vượt quá giới hạn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày, mức tương đương 90% số khu vực ở Đức được coi là các điểm nóng Covid-19. Trong ảnh: Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng tại một bệnh viện ở Đức.

Theo đó, người dân không được phép ra ngoài trong ngày, trừ phi họ được cấp giấy phép ngoại lệ, chỉ có những ô tô với biển số xe nhất định được phép lưu thông trên đường. Tuy nhiên, sân bay và các cơ sở kinh doanh thiết yếu vẫn hoạt động. Một lệnh giới nghiêm ban đêm sắp có hiệu lực, từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau.

Bộ Y tế Lebanon ngày 12/11 cho biết ghi nhận trung bình khoảng 11.000 ca nhiễm/tuần. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 2 đến nay, Lebanon có tổng cộng 102.607 ca mắc Covid-19, trong đó có 796 ca tử vong.

Lebanon áp đặt lệnh phong tỏa đầu tiên hồi tháng 3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Sau đó, nước này dần nới lỏng các biện pháp hạn chế vào mùa Hè. Tuy nhiên, số ca nhiễm đã gia tăng sau khi vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut ngày 4/8 làm hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 6.500 người bị thương, đẩy các bệnh viện của nước này vào tình trạng quá tải.

* Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế siết chặt hơn, bắt đầu từ ngày 21/11 trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang chịu tác động nghiêm trọng của làn sóng dịch Covid-19 thứ ba.

Các biện pháp siết chặt nhất này sẽ được áp đặt tại thủ đô Tehran và gần 100 thị trấn và thành phố khác của Iran. Các dịch vụ và cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ phải đóng cửa trong khi ô tô không được ra vào các thành phố và thị trấn này.

Trước đó, ngày 10/11, chính phủ Iran đã áp đặt các biện pháp hạn chế trong 1 tháng tại các thành phố lớn, yêu cầu đóng cửa vào lúc 18h các cơ sở kinh doanh không cần thiết.

Iran ghi nhận 452 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 41.034 ca trong tổng số 749.525 ca nhiễm.

* Cũng trong ngày 13/11, nhiều hiệp hội bác sĩ Đức đã kêu gọi tạm ngừng tiến hành các ca phẫu thuật chưa cấp bách ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong bối cảnh hầu hết các bệnh viện sắp quá tải khi số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ngày càng tăng mạnh.

Liên đoàn bác sĩ Marburg đại diện cho 127.000 thành viên trên toàn nước Đức cùng nhiều hiệp hội y tế cảnh báo rằng, nếu các bệnh viện không tạm ngừng tiến hành các ca phẫu thuật chưa cần kíp, các cơ sở điều trị tích cực sẽ bị quá tải và không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đang ngày một gia tăng. Trong khi đó, hiện nhiều bệnh viện, xuất phát từ lý do tài chính, không sẵn sàng thực hiện việc trì hoãn này.

Theo các hiệp hội bác sĩ, cần phải điều chỉnh lại chính sách y tế tại các bang có số ca lây nhiễm cao, cụ thể là giảm hoặc tạm ngừng các trường hợp can thiệp nội trú có thể trì hoãn, cũng như hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện liên quan.

Liên quan tình hình dịch bệnh ở Đức, Viện Robert Koch (RKI) ngày 14/11 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 22.500 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với một ngày vốn đạt mức cao kỷ lục trước đó (gần 23.600).

Tính tới thời điểm này, Đức đã có 371/412 khu vực vượt quá giới hạn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày, mức tương đương 90% số khu vực ở Đức được coi là các điểm nóng Covid-19.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại các trường học hiện đang ở mức đáng báo động khi có tới khoảng 350.000 giáo viên và học sinh phải cách ly vì Covid-19.

Chuyên gia y tế của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Karl Lauterbach đã lên tiếng cảnh báo việc tiếp tục duy trì mô hình học tập như hiện nay. Theo ông Lauterbach, các trường học đang rơi vào tình huống rủi ro cao đối với học sinh, giáo viên và người thân.

Ông kêu gọi cần chia lại lớp học ở các trường, thay đổi hằng tuần giữa học ở trường và học ở nhà, đồng thời tuân thủ đeo khẩu trang ở trường cũng như tăng cường trang bị thiết bị lọc không khí cơ động. Chuyên gia này cũng cảnh báo việc sớm nới lỏng các quy định phòng chống Covid-19 hiện nay.

Trong một thông điệp qua video ngày 14/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa cảnh báo dân chúng về những ngày tháng khó khăn phía trước do sự lây lan của dịch Covid-19. Trong bối cảnh tình hình lây nhiễm chưa thuyên giảm, nhiều khả năng Thủ tướng Merkel và các thủ hiến bang của Đức sẽ phải xem xét siết chặt thêm các biện pháp phòng ngừa trong cuộc thảo luận trực tuyến vào đầu tuần tới.

Cùng ngày, Hy Lạp thông báo đóng cửa các trường tiểu học cơ sở, vườn trẻ và các trung tâm chăm sóc trẻ và người già ban ngày cho đến ngày 30/11 do số ca nhiễm gia tăng đang gây quá tải đối với hệ thống y tế của nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Vassilis Kikilias nêu rõ: "Chính phủ Hy Lạp quyết định ngừng hoạt động của các trường học cho đến ngày 30/11. Biện pháp này cho thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng". Việc học từ xa đã được áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở và sinh viên đại học.

Kể từ cuối tháng 10, số ca tử vong trong ngày do Covid-19 tại Hy Lạp đã tăng gấp 4 lần với một số ngày ghi nhận có 50 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm mới tăng gấp đôi lên tới khoảng 3.000 ca/ngày.

Chính phủ Hy Lạp đã áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế và ban hành lệnh phong tỏa lần thứ hai trên toàn quốc kéo dài đến ngày 30/11, trong đó có một lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21h hôm trước đến 5h hôm sau, ngoại trừ lý do thiết yếu như công việc hay vấn đề về sức khỏe.

Ngày 13/11, Ukraine thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 12.524 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 525.176 ca, trong đó có 9.508 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới tại Ukraine bắt đầu gia tăng hồi tháng 9, buộc chính phủ quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc vào các ngày cuối tuần nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Lệnh phong tỏa vào cuối tuần sẽ có hiệu lực từ ngày 14-30/11, theo đó phần lớn các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động, ngoại trừ các cửa hàng tạp phẩm, hiệu thuốc, bệnh viện và các phương tiện giao thông.

Trong khi đó, Ukraine cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 ở mức cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với 548 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 10.000 ca. Quốc gia châu Âu cũng có thêm 25.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 691.118 ca.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-lebanon-phong-toa-toan-quoc-90-so-khu-vuc-o-duc-la-diem-nong-dich-benh-ky-luc-buon-tai-ukraine-129167.html