Covid-19 lan rộng ở nhiều nước

Mất 17 ngày để số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng từ 50 triệu lên 60 triệu ca, so với 21 ngày để tăng từ 40 triệu lên 50 triệu ca

Tổng số người mắc Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 60 triệu người vào ngày 25-11 trong bối cảnh tốc độ lây lan của đại dịch gia tăng.

Tại Mỹ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giới chức kêu gọi người dân ở nhà giữa lúc số người phải nhập viện vì đại dịch đạt mức cao kỷ lục: 89.000 người vào ngày 25-11. Số liệu mới nhất cho thấy Mỹ ghi nhận thêm hơn 1 triệu ca mắc trong chưa đầy 1 tuần, nâng tổng số ca lên hơn 12,5 triệu. Tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 260.000 người, sau khi quốc gia này ghi nhận thêm 2.157 ca tử vong vào ngày 24-11. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5, Mỹ ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong sau 24 giờ.

Bất chấp những số liệu trên cùng những lời cảnh báo của giới chức, hàng triệu công dân Mỹ vẫn trở về nhà để ăn mừng lễ Tạ ơn. Tuần trước, các điểm kiểm tra an ninh sân bay phục vụ trung bình gần 1 triệu lượt khách/ngày, trong đó có 1,047 triệu người vào ngày 22-11, con số kỷ lục kể từ khi đại dịch khởi phát tại Mỹ vào giữa tháng 3.

Người dân đeo khẩu trang mua bánh tại một khu chợ ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 26-11 Ảnh: REUTERS

Người dân đeo khẩu trang mua bánh tại một khu chợ ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 26-11 Ảnh: REUTERS

"Đây là một kỳ lễ lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sân bay hay hoạt động đi lại không phải là một lựa chọn an toàn" - người phát ngôn sân bay quốc tế Los Angeles Charles Pannunzio nhìn nhận.

Theo phân tích của Reuters, tốc độ lây nhiễm của Covid-19 đã gia tăng trên toàn thế giới: chỉ cần 17 ngày, số ca mắc toàn cầu tăng từ 50 triệu lên 60 triệu. Tại châu Âu, 1 triệu ca mắc mới được ghi nhận sau 5 ngày, lên tổng số hơn 16 triệu ca, trong đó có 365.000 ca tử vong. Chính phủ các nước trên khắp châu Âu đang gặp khó khăn trong việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội trong khi cho phép người dân ăn mừng lễ Giáng sinh cùng nhau nhưng vẫn bảo đảm những cụm dịch mới không xuất hiện.

Giữa lúc lệnh phong tỏa toàn quốc ở Anh dự kiến kết thúc vào tuần tới, Đức, Tây Ban Nha và Ý đồng loạt thông báo các biện pháp hạn chế xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, trong đó có giới hạn số lượng khách đến nhà.

Trong khi đó, Mỹ Latin là khu vực có số người thiệt mạng vì Covid-19 cao nhất thế giới, chiếm hơn 31% tổng số ca tử vong và 21% tổng số ca mắc toàn cầu. Tuần trước, Brazil trở thành quốc gia mới nhất sau Mỹ và Ấn Độ ghi nhận hơn 6 triệu ca nhiễm. Với gần 170.000 ca tử vong, Brazil là quốc gia có số người thiệt mạng vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới.

Mặc dù Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca mắc cao thứ 2 thế giới với hơn 9,2 triệu ca, tốc độ lây nhiễm của Covid-19 tại đây đã chậm lại trong những tuần gần đây. Tuần rồi, quốc gia này ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 44.000 ca mắc/ngày, thấp hơn nhiều so với con số 97.900 ca/ngày hồi giữa tháng 9. Bộ Y tế Ấn Độ hôm 26-11 thông báo thêm 44.489 ca mắc và đây là ngày thứ 19 liên tiếp quốc gia này ghi nhận mức tăng dưới 50.000 ca mắc/ngày.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-lan-rong-o-nhieu-nuoc-20201126205601552.htm