COVID-19 lại 'thổi bay' hơn 400 tỷ USD của 5 đại gia công nghệ Mỹ

Cổ phiếu của Apple sụt giảm 9,88%, Facebook giảm 9,30%, Alphabet giảm 8,2%, Amazon giảm 7,98% và Microsoft giảm 9,48%, khi các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Next Web)

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Next Web)

Năm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ là Amazon, Apple, Alphabet (công ty mẹ của Google), Facebook và Microsoft đã mất tổng cộng 416,63 tỷ USD giá trị khi thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/3 tiếp tục sụp đổ vì nỗi lo sợ COVID-19 và sự không chắc chắn của nền kinh tế.

Cổ phiếu của Apple sụt giảm 9,88%, Facebook giảm 9,30%, Alphabet giảm 8,2%, Amazon giảm 7,98% và Microsoft giảm 9,48%, khi các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và tác động tiềm tàng của nó đối với nền kinh tế Mỹ.

5 công ty này là một trong những hãng có đóng góp lớn nhất cho nâng chỉ số S&P 500 - chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ - lên mức kỷ lục vào tháng trước.

Đây là mức sự sụt giảm giá trị kỷ lục, phá vỡ con số 320 tỷ USD trong phiên giao dịch hôm thứ Hai 9/3.

Các nhà đầu tư dường như quan tâm nhất về việc người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ cắt giảm chi tiêu bao nhiêu nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái. Có thêm mối quan tâm về những hạn chế chuỗi cung ứng trong sản xuất sản phẩm. Apple vào tháng 2 vừa qua đã cảnh báo rằng họ không thể đạt được mục tiêu doanh thu quý 2 tài khóa mình.

Tính từ đầu năm đến nay cả năm đại gia công nghệ Mỹ đã sụt giảm giá trị vốn hóa của mình: Facebook giảm 24,7%, Google giảm 17,0%, Apple giảm 15,5%, Microsoft giảm 11,8% và Amazon giảm 9,3%.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm mạnh 10% tương đương 2.352,60 điểm xuống 21.200,62, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ vụ sụp đổ thị trường "Thứ Hai Đen" năm 1987. S&P 500 giảm 9,5% xuống 2.480,64 điểm, tương tự như ngày tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Và Nasdaq Composite giảm 9,4% xuống 7.201,80 điểm./.

Việt Đức (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-lai-thoi-bay-hon-400-ty-usd-cua-5-dai-gia-cong-nghe-my/628326.vnp