Covid-19 lại hoành hành ở Trung, Hàn

Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã báo cáo những ca mắc Covid-19 tăng đột biến mới trong ngày 10-5, đặt ra những lo ngại mới ở các quốc gia đã chứng kiến những thành công được ca ngợi trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã báo cáo những ca mắc Covid-19 tăng đột biến mới trong ngày 10-5, đặt ra những lo ngại mới ở các quốc gia đã chứng kiến những thành công được ca ngợi trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Các tín đồ Thiên chúa giáo đeo mặt nạ khi dự một buổi lễ tại Nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các tín đồ Thiên chúa giáo đeo mặt nạ khi dự một buổi lễ tại Nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Vũ Hán ghi nhận ca đầu tiên sau hơn 1 tháng

Trung Quốc đã báo cáo 14 ca nhiễm mới vào hôm 10-5, tăng ở mức hai con số đầu tiên trong 10 ngày qua. Dữ liệu về các ca mới công bố trong ngày 10-5 đã cho thấy số ca nhiễm mới tăng vọt so với ngày trước đó.

11 trong số 12 ca bệnh trong nước là ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm và một ở thành phố Vũ Hán, vốn là tâm điểm đầu tiên của đại dịch toàn cầu. Giới chức tỉnh Cát Lâm hôm 10-5 phải nâng mức rủi ro từ trung bình lên mức cao, chỉ vài ngày sau khi chính phủ Trung Quốc hạ cấp tất cả các khu vực trong nước xuống mức thấp. Và mức trung bình được áp dụng từ sau ngày một người phụ nữ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 7-5. Nhà chức trách cho biết, người phụ nữ này, 45 tuổi, không có lịch sử du lịch hay tiếp xúc với ca nhiễm bệnh gần đây. Vì vậy, nguồn lây cho ca nhiễm này vẫn còn là một bí ẩn. Chính quyền địa phương đang dốc hết sức để tìm kiếm tất cả những người từng tiếp xúc với ca nhiễm mới Covid-19 nói trên trong thời gian 14 ngày qua. Hiện, dịch vụ ga tàu trong và ngoài thành phố này đã bị phong tỏa đến cuối tháng.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 tháng qua xuất hiện 1 ca nhiễm mới ở thành phố Vũ Hán. Ngoài ổ dịch ở thành phố Thư Lan và một trường hợp ở Vũ Hán, 2 ca nhiễm mới còn lại được xác nhận là ngoại nhập. Chính quyền các cấp Trung Quốc cũng cho biết, số ca nhiễm không triệu chứng mới được phát hiện là 20, con số cao nhất tính từ ngày 1-5, và tăng từ con số 15 của ngày trước đó.

Nguy cơ cho Hàn Quốc

Hàn Quốc cho đến gần đây được coi là kiểm soát thành công dịch bệnh với số ca nhiễm mới mỗi ngày chỉ ở mức một con số. Tuy nhiên, nước này hôm 10-5 đã báo cáo 34 ca nhiễm mới liên quan đến những người ở các quán bar tại quận Itaewon, diễn biến đang đe dọa thành quả chống dịch hiệu quả của nước này. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 1 tháng qua, số ca nhiễm hàng ngày của Hàn Quốc đã đánh dấu trên 30.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác định, hàng chục ca mắc Covid-19 sau khi một người đàn ông 29 tuổi đến nhiều quán bar vào tuần trước và sau đó xét nghiệm dương tính. Khoảng 7.200 người từng đến các quán bar này đang được theo dõi, xét nghiệm và Seoul quyết định đóng cửa toàn bộ hơn 2.100 quán bar, sàn nhảy từ ngày 9-5. Hiện giới chức y tế đang kêu gọi những người đã từng ghé các địa điểm trên cần đi xét nghiệm và tự cách ly ở nhà để tránh lây nhiễm tiếp ra cộng đồng. Trước nguy cơ bùng phát ổ dịch mới ở thủ đô Seoul, Thị trưởng Park Won-soon hôm 9-5 đã ban hành mệnh lệnh yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động. Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Park Won-soon cũng đề nghị những người thuộc diện F1, F2 cần tự giác đi kiểm tra sức khỏe đồng thời nhấn mạnh rằng thành phố có thể tính đến yêu cầu cảnh sát có biện pháp can thiệp khi cần thiết.

Trong bài phát biểu trên truyền hình đánh dấu 3 năm ngày nhậm chức hôm 10-5, Tổng thống Moon Jae-in cảnh báo đợt sóng lây nhiễm thứ hai đồng thời kêu gọi các công dân không được hoảng sợ cũng như không buông lỏng cảnh giác. “Mọi chuyện chưa thực sự kết thúc. Chúng ta phải giữ tinh thần cảnh giác cho tới cuối cùng và không bao giờ được phép lơ là các biện pháp phòng dịch”, ông nói và nhấn mạnh thêm: “Sẽ còn rất lâu nữa Covid-19 mới chấm dứt hoàn toàn. Chúng ta nên sẵn sàng đối phó với đợt sóng lây nhiễm thứ hai”.

Ông Obama “tấn công” ông Trump

Trong khi đó, tại Mỹ, cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch Covid-19 là “một thảm họa hỗn độn kinh hoàng”, trong khi các tiểu bang ở Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại, ngay cả khi các quan chức y tế đang lo lắng theo dõi đợt bùng phát dịch thứ hai. Trong cuộc trò chuyện với các thành viên cũ trong chính quyền của mình, cựu Tổng thống Obama nói rằng, việc chiến đấu chống virus sẽ rất tệ ngay cả đối với các chính phủ tốt nhất, nhưng đó là “một thảm họa hỗn độn kinh hoàng” của chính phủ Mỹ. Tại New York, điểm nóng nguy hiểm nhất ở Mỹ, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, 3 trẻ em đã chết vì biến chứng có thể liên quan đến Covid-19. Trên toàn thế giới, 4 triệu người đã được xác nhận mắc bệnh và hơn 279.000 người đã chết, trong đó có hơn 78.000 người ở Mỹ. Tây Ban Nha, Pháp, Ialia và Anh đã báo cáo khoảng 26.000 -32.000 ca tử vong ở mỗi quốc gia.

Tại Châu Âu, Ursula von der Leyen, người đứng đầu bộ phận điều hành của EU, cho biết, bà muốn thấy Trung Quốc hợp tác với tổ chức của mình và các tổ chức khác để xác định virus xuất hiện như thế nào. Virus này được cho là có nguồn gốc từ Vũ Hán, và hầu hết các nhà khoa học nói rằng nó rất có thể được truyền từ dơi sang người thông động vật trung gian như tê tê. Tuy nhiên, ông Trump và các đồng minh đã bày tỏ sự tin tưởng vào giải thuyết là virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng, còn quá sớm để tiến hành điều tra về nguồn gốc virus và giận dữ bác bỏ những cáo buộc họ che đậy đại dịch.

KHẢ ANH

>>Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 11/5: Thế giới có 4.174.751 người mắc bệnh, số ca tử vong giảm mạnh tại hầu hết các nước

>> Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông: Chủ nghĩa cơ hội thời Covid-19 hay “sự bình thường mới”?

>> Nỗi sợ “làn sóng Covid-19 thứ hai”

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_224605_covid-19-lai-hoanh-hanh-o-trung-han.aspx