Covid-19 khiến tài sản của các tỷ phú Forbes Việt Nam biến động ra sao?

Tác động của dịch Covid-19 đã khiến thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam lao dốc, kéo theo giá trị tài sản của giới tỷ phú sụt giảm mạnh. Nhiều tỷ phú Việt Nam đã bị 'thổi bay' hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Chịu thiệt hại nặng nề nhất phải kể khối tài sản trên sàn chứng khoán của nữ tỉ phú tự thân Nguyễn Thị Phương Thảo khi ngành hàng không được cho là chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh.

Phiên giao dịch 11/3, cổ phiếu VJC “nằm sàn”, phiên 12/3 giảm mạnh 5,16% và phiên 13/3 giữ nguyên mức 101.000 đồng/cổ phiếu, là mức thị giá thấp nhất của VJC trong vòng hai năm trở lại đây.

Cổ phiếu VJC gần như đánh mất hết thành quả của năm 2019 và mất tới gần 30% giá trị kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngoài Vietjet, ngân hàng liên quan đến nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là HDBank cũng chịu thiệt hại nặng nề với 2 phiên giảm sàn ngày 9/3 và 12/3.

Theo dữ liệu real-time (thời gian thực) của Forbes, trong ngày 13/3, tài sản của nữ tỉ phú ước giảm 101 triệu USD (4,61%), còn khoảng 2,1 tỉ USD và xếp thứ 1.118, tụt 108 bậc so với lần công bố xếp hạng năm 2019.

Trong khi đó, tỷ phú giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng cũng sụt giảm mạnh khối tài sản trên sàn chứng khoán. Theo tính toán của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm 238 triệu USD, hiện còn khoảng 5,8 tỉ USD. Tính đến 13/3, Ông Vượng đang xếp 301 trong danh sách tỉ phú của Forbes, tụt 62 bậc so với bảng xếp hạng năm 2019.

Mặc dù trong phiên 13/3, các cổ phiếu thuộc họ Vin đã dừng đà giảm nhưng so với thời điểm trước bùng phát Covid-19, các mã VIC, VHM, VRE đều đã giảm mạnh với mức giảm từ 14% đến trên 20%.

Danh sách cập nhật tài sản của các tỷ phú Forbes Việt Nam ngày 13/3

Danh sách cập nhật tài sản của các tỷ phú Forbes Việt Nam ngày 13/3

Đối với các tỷ phú mới nổi, ông Hồ Hùng Anh trong ngày 12/3 thậm chí đã rớt khỏi danh sách tỷ phú Forbes khi cổ phiếu TCB của Techcombank do ông này làm Chủ tịch giảm sàn 2 phiên liên tiếp. Trong phiên hôm nay, TCB hồi phục nhẹ giúp tài sản của ông Hồ Hùng Anh hồi phục lại ngưỡng 1 tỉ USD. Thứ hạng của ông Hồ Hùng Anh hiện đang là 2009, lùi khá xa so với vị trí 1.649 trong bảng xếp hạng năm 2019.

So với các “đại gia” trên, ông Trần Bá Dương ít biến động về tài sản nhất, khối tài sản của ông theo thống kê của Forbes vẫn giữ nguyên mức 1,5 tỷ USD so với lần thống kê gần nhất, tuy nhiên thứ hàng của ông đã giảm từ 1.349 xuống 1.543.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Massan tiếp tục không xuất hiện trong danh sách tỷ phú Forbes. Ông Quang là một trong những vị tỉ phú mới nổi hồi năm ngoái với giá trị tài sản theo Forbes tính toán hồi năm ngoái là khoảng 1,3 tỉ USD, xếp thứ 1.717 trong danh sách.

Hà Loan

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/kinh-doanh/covid19-khien-tai-san-cua-cac-ty-phu-forbes-viet-nam-bien-dong-ra-sao/846486.antd