COVID-19: Italy đóng cửa hai sân bay tại Rome, Đức hoãn hội nghị CDU

Người phát ngôn của công ty ADR điều hành 2 sân bay nói trên cho biết sân bay Ciampino sẽ đóng cửa vào nửa đêm 13/3, còn nhà ga số 1 tại sân bay Fiumicino sẽ đóng cửa vào ngày 17/3 tới.

Sân bay Ciampino sẽ đóng cửa vào đêm 13/3. (Nguồn: AFP)

Sân bay Ciampino sẽ đóng cửa vào đêm 13/3. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/3, nhà chức trách Italy thông báo sân bay Ciampino ở thủ đô Rome sẽ đóng cửa, trong khi một nhà ga tại sân bay Fiumicino bắt đầu ngừng hoạt động kể từ tuần tới.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của công ty ADR điều hành 2 sân bay nói trên cho biết sân bay Ciampino sẽ đóng cửa vào nửa đêm 13/3, còn nhà ga số 1 tại sân bay Fiumicino sẽ đóng cửa vào ngày 17/3 tới.

Tuy nhiên, các chuyến bay chở hàng vẫn có thể sử dụng sân bay Ciampino.

Cũng theo ADR, 2 sân bay này sẽ nối lại hoạt động sau khi vượt qua "giai đoạn nguy cấp hiện tại."

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều hãng hàng không trên thế giới bắt đầu hủy chuyến hoặc cắt giảm tần suất bay đến và đi từ Italy do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak khẳng định nước này chưa thấy cần làm theo Mỹ trong việc cấm các chuyến bay từ châu Âu như một biện pháp đối phó với dịch COVID.

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Sunak cho rằng "các bằng chứng khoa học hiện tại không ủng hộ" Anh làm theo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc ngừng các chuyến bay từ 26 nước châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày tới.

Các chuyến bay từ Anh và Cộng hòa Ireland vào Mỹ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này.

Dự kiến, cũng trong ngày 12/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chủ trì một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp Cobra để cân nhắc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch phòng chống dịch bệnh với các biện pháp mạnh mẽ hơn, có thể bao gồm việc đóng cửa một số trường học và hạn chế các hoạt động tụ tập đông người.

Trong khi đó, kể từ ngày 12/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ tổ chức tất cả các cuộc họp dưới hình thức họp trực tuyến qua video.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Còn tại Đức, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định hoãn tổ chức hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tới ở Berlin để chọn lãnh đạo mới cho đảng này vì lo ngại lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Người phát ngôn của CDU đã xác nhận thông tin do hãng thông tấn DPA công bố.

Vị trí Chủ tịch CDU thay thế cho bà Annegret Kramp-Karrenbauer - người đã tuyên bố từ chức hôm 10/2, sẽ là cuộc đua giữa ít nhất 3 ứng cử viên gồm các ông Friedrich Merz, Norbert Röttgen và Armin Laschet.

Một cuộc thăm dò do YouGov thực hiện cho hãng DPA chỉ ra rằng ông Merz là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí Chủ tịch CDU.

hi nhận đến chiều 12/3, toàn thế giới có 2,673 ca nhiễm mới, 113 ca tử vong.

Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 128.872 ca, 4.729 ca tử vong, 68.654 ca đã bình phục.

Tại Việt Nam ngày 12/3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện./.

Phan An-Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-italy-dong-cua-hai-san-bay-tai-rome-duc-hoan-hoi-nghi-cdu/628126.vnp