Covid-19: Hưng Yên thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2; Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca mới, có em bé 1 tuổi

Tối 9/5, Hưng Yên thêm 5 ca dương tính Covid-19, liên quan đến ổ dịch tại phường Nhân Hòa, xã Đông Ninh và Hà Nội, ngày 10/5 thêm 8 ca mắc mới.

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hưng Yên. (Nguồn: Dân trí)

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hưng Yên. (Nguồn: Dân trí)

Cập nhật tình hình Covid-19 tại Hưng Yên:

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, tối 9/5, địa phương ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trong đó, 2 trường hợp ở thị xã Mỹ Hào, 3 trường hợp ở huyện Khoái Châu.

Cả 5 trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch tại phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) và ổ dịch tại xã Đông Ninh (Khoái Châu).

Các bệnh nhân sau đó được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước tình hình phát sinh nhiều ca bệnh mới, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chủ trì cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh với các huyện, thị xã trực thuộc.

Ông Trần Quốc Văn yêu cầu các địa phương khoanh vùng, phong tỏa khu, cụm dân cư, nơi phát hiện ca bệnh.

Đồng thời, rà soát truy vết F1, F2 liên quan để xét nghiệm, tổ chức cách ly y tế.

Từ ngày 29/4 đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 12.132 trường hợp liên quan đến Covid-19, đã lấy mẫu xét nghiệm 7.032 trường hợp.

Để phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 9/5, lực lượng phòng hóa Quân khu 3 đã tổ chức phun khử khuẩn toàn thành phố Hưng Yên.

Công tác phun khử khuẩn toàn thành phố được thực hiện trong 2 ngày 9 và 10/5.

Cập nhật tình hình Covid-19 tại Hà Nội:

Sáng 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc mới Covid-19 (trong đó 2 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng (Gia Lâm: 5 ca, Hai Bà Trưng: 1).

Hai trường hợp liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa ngoại Gan-Mật-Tụy, được lấy mẫu trong bệnh viện: bệnh nhân Đ.V.H. sinh năm 1961, địa chỉ: Yên Lạc, Vĩnh Phúc và bệnh nhân L.V.T., sinh năm 1949, địa chỉ: Kim Thành, Hải Dương.

5 trường hợp F1 của BN3255 ở Gia Lâm gồm: 4 người tiếp xúc tại sân bóng ngày 5 - 6/5 và 1 người bán hàng cho F0 ngày 7/5, đều tại Quy Bắc, Gia Lâm.

Có 1 trường hợp F1 của bệnh nhân N.H.T. (Bắc Ninh) là bệnh nhân N.P.M.P 1 tuổi, địa chỉ: Đồng Tâm, Hai Bà Trưng.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-hung-yen-them-5-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-ha-noi-ghi-nhan-them-8-ca-moi-co-em-be-1-tuoi-144688.html