Covid-19 hoành hành, Nhà Trắng cân nhắc khuyến cáo người tiêm chủng đeo khẩu trang trở lại

Hãng truyền thông Fox News (Mỹ) cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc liệu có chính thức hối thúc người Mỹ đã tiêm vaccine Covid-19 đeo khẩu trang trở lại hay không trong bối cảnh nước Mỹ chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

Tờ Washington Post cho biết, các trợ lý của Nhà Trắng đang trao đổi với các quan chức của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) về các thông điệp cần gửi tới công chúng vào lúc này.

Biển cảnh báo hãy đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để ngừa Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: AP.

Biển cảnh báo hãy đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để ngừa Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: AP.

Các nguồn thạo tin cho hay, Nhà Trắng đang lưỡng lự về việc thực hiện các chính sách yêu cầu người dân phải đưa ra bằng chứng mình đã tiêm vaccine.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh các ca Covid-19 đã gần như tăng gấp 3 lần ở Mỹ trong các tuần gần đây, tạo thêm áp lực lên các bệnh viện và khiến các bác sĩ bị kiệt sức.

Các ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua đã tăng vượt lên so với 2 tuần trước, lên mức hơn 37.000 ca vào hôm 20/7, trong khi ngày 7/7 Mỹ chỉ có chưa tới 13.700 ca mắc mới, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Giới chức y tế Mỹ hiện quy trách nhiệm về tình trạng này cho biến thể Delta và tốc độ tiêm chủng đang chậm lại. Theo CDC (Mỹ), hiện mới chỉ có hơn 56% người Mỹ được tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19.

Theo ngành y tế Mỹ, biến thể Delta chiếm tới 83% số ca mắc Covid-19 hiện nay ở Mỹ./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Fox News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/covid-19-hoanh-hanh-nha-trang-can-nhac-khuyen-cao-nguoi-tiem-chung-deo-khau-trang-tro-lai-876291.vov