COVID-19 hết 25/7 tại ASEAN: 8 trên 10 quốc gia có ca nhiễm mới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 25/7, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 238.927, trong đó 6.828 người tử vong. Có tới 8 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận ca mắc mới.

Biểu đồ so sánh ca mắc và tử vong tại ASEAN hết ngày 25/7.

Biểu đồ so sánh ca mắc và tử vong tại ASEAN hết ngày 25/7.

Trong ngày 25/7, ASEAN ghi nhận 4.453 ca mắc và 67 ca tử vong. Nước có số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ qua là Philippines với 2.019 ca, tiếp đó là Indonesia với 1.868 ca. Số ca mắc ở Singapore có xu hướng tăng: 513 ca. Các nước còn lại có số ca mắc trong ngày 25/7 là Malaysia (23 ca), Campuchia (23 ca), Việt Nam (2 ca), Thái Lan (3 ca) và Myanmar (2 ca).

Hai quốc gia có ca tử vong là Indonesia (49 ca) và Philippines (18 ca).

Cụ thể, tại Malaysia, Bộ Y tế ngày 25/7 thông báo đã có 23 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 8.884 ca. Theo giới chức y tế Malaysia, trong số các ca nhiễm mới có 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhà chức trách cũng đã phát hiện thêm hai ổ dịch mới tại trung tâm tôn giáo ở bang Johor và một công ty xây dựng ở bang Sarawak.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 20/7. Ảnh: THX/TTXVN

Số bệnh nhân phục hồi tăng thêm 17 trường hợp, lên tổng số 8.594 trường hợp. Tỷ lệ khỏi bệnh hiện là 96,7%. Tổng số ca tử vong tại Malaysia vẫn giữ nguyên ở mức 123 ca.

Cùng ngày, Malaysia thông báo hội nghị thượng đỉnh tháng 11 của lãnh đạo các các nền kinh tế tham gia diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) có thể vẫn diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur, bất chấp đại dịch COVID-19.

Phát biểu họp báo trên mạng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali cho hay chính phủ nước này không hủy hội nghị của 21 lãnh đạo các nền kinh tế APEC mà Malaysia chủ trì vào tháng 11 tới, cho dù cuộc họp các quan chức khác sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ông nói: "Nội các Malaysia cũng đã nhất trí không loại trừ việc thu xếp cuộc gặp trực tiếp cho các nhà lãnh đạo kinh tế APEC".

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 15/4. Ảnh: THX/TTXVN

Sau hội nghị trực tuyến do Malaysia chủ trì ngày 25/7, các nền kinh tế APEC đã tái khẳng định ưu tiên phục hồi kinh tế do đại dịch COVID-19. Trong một tuyên bố chung, bộ trưởng phụ trách thương mại các nước APEC đã tái khẳng định cam kết "tích cực giảm bớt tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, nhanh chóng đưa khu vực hướng tới lộ trình phục hồi kinh tế mau hồi phục, bao quát và hiệu quả. Tuyên bố có đoạn: "Chúng tôi công nhận tầm quan trọng của môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở cửa, công bằng, minh bạch và có thể dự đoán để hồi phục kinh tế vào thời điểm đầy thách thức như vậy".

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali cho biết, các nền kinh tế tham gia cũng đã nhất trí với một tuyên bố chung về tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Tại Philippines, Bộ Y tế cho hay số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng 2.019 ca lên 78.412 ca. Số ca tử vong tăng 20 ca lên 1.897 ca, trong khi số bệnh nhân phục hồi tăng 1.278 ca lên 25.752 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Surabaya, Indonesia ngày 20/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Indonesia, lực lượng đặc trách chống COVID-19 của nước này thông báo đã có thêm 1.868 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 97.286 ca. Số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này đã tăng 49 ca lên 4.714 ca.

Tại Campuchia, sáng 25/7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận 23 ca mắc mới COVID-19 và một bệnh nhân bình phục.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia nêu rõ có 4 ca nhiễm mới trên chuyến bay mang số hiệu AK538 từ Malaysia về, 4 ca khác trên chuyến bay KR708 từ Indonesia. Hai chuyến bay này đến Campuchia ngày 23/7 với tổng cộng 207 hành khách. Trong khi đó, 15 ca còn lại có nguồn gốc cùng chuyến bay với 26 bệnh nhân COVID-19 từ Nga và Ai Cập hạ cánh xuống Campuchia hôm 19/7.

Tính đến ngày 25/7, Campuchia đã có tổng cộng 225 ca nhiễm và 143 bệnh nhân đã hồi phục. Cho đến nay, Campuchia chưa có ca tử vong nào do COVID-19.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-het-257-tai-asean-8-tren-10-quoc-gia-co-ca-nhiem-moi-20200725213532115.htm