COVID-19 hết 18/7 tại ASEAN: Toàn khối vượt 6.000 ca tử vong; số người chết ở Philippines tăng vọt

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 18/7, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 210.927, trong đó 6.005 người tử vong.

Trong ngày 18/7, ASEAN ghi nhận 4.327 ca mắc tại 5 quốc gia và 172 ca tử vong ở hai quốc gia.

Biểu đồ so sánh ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại ASEAN (số liệu ngày 18/7)

Biểu đồ so sánh ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại ASEAN (số liệu ngày 18/7)

Nước có số ca mắc nhiều nhất vẫn là Philippines với 2.357 ca, tiếp đó là Indonesia với 1.752 ca. Số ca mắc ở Singapore trong ngày vẫn ở mức ba con số (202 ca). Các nước còn lại có số ca mắc trong ngày 18/7 là Thái Lan (7 ca) và Malaysia (9 ca).

Hai quốc gia có ca tử vong là Philippines (113 ca), cao hơn hẳn những ngày gần đây, và Indonesia (59 ca).

Ca mắc vẫn cao ở Indonesia và Philippines

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines ngày 15/7. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Philippines đã ghi nhận 2.357 ca nhiễm mới và 113 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca nhiễm mới và tử vong đã tăng lên lần lượt là 65.304 ca nhiễm và 1.773 ca tử vong. Phần lớn các ca nhiễm mới tập trung tại thủ đô Manila và thành phố Cebu, miền Trung Philippines.

Bộ Y tế Philippines cho biết có nhiều nguyên nhân khiến số ca tăng ở Manila như mở rộng xét nghiệm, lây nhiễm trong cộng đồng và người dân đi lại nhiều.

Tại Indonesia, Bộ Y tế cho biết trong ngày 18/7, nước này đã ghi nhận 1.752 ca nhiễm COVID-19 và 59 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lên lần lượt là 84.882 ca và 4.106 ca. Số bệnh nhân phục hồi đã tăng thêm 1.434 người lên 43.268 người.

Trong 24 giờ qua, 6 khu vực gồm Bắc Sumatra, Nam Kalimantan, Jakarta, Trung Java, Đông Java và Nam Sulawesi đều có số ca nhiễm mới cao. Giới chức y tế Indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy định y tế để giảm thiểu số ca nhiễm mới.

Singapore phát triển bộ kit thử nhanh COVID-19

Cử tri đeo khẩu trang đi bỏ phiếu ở Singapore ngày 10/7. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà khoa học Singapore tại Phòng thí nghiệm Quốc gia DSO và Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu đã cùng phát triển thành công một bộ thử (kit) COVID-19 mới, cho phép giảm đáng kể thời gian xét nghiệm từ 4 giờ xuống còn 2 giờ đồng hồ.

Ngày 18/7, tờ Straits Times đưa tin bộ kit mới có tên gọi Resolute có khả năng xét nghiệm trực tiếp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) mà bỏ qua quá trình xử lý gạc chứa mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và sử dụng ít vật liệu hơn các xét nghiệm PCR tiêu chuẩn hiện nay.

Ngoài ra, bộ kit Resolute cũng có thể dễ dàng sử dụng tại các phòng thí nghiệm có trang bị cơ bản, không đòi hỏi các thiết bị quá hiện đại với một lực lượng kỹ thuật viên đào tạo ở mức cơ bản. Tiến trình xét nghiệm với bộ thử này cũng an toàn hơn với đối với các kỹ thuật viên khi giảm thiểu được nguy cơ phơi nhiễm.

Theo Straits Times, với bộ một kit tiêu chuẩn, trước tiên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân phải được qua khâu xử lý trước khi đưa vào máy PCR phân tích. Quá trình này cần tới 3 giờ đồng hồ, bao gồm khâu "hòa" bệnh phẩm với thuốc thử, tiếp đó là thực hiện vài vòng "nhào trộn" với các thuốc thử để có được ribonucleic acid (RNA). Tiếp đó là cho acid này vào một dung dịch phản ứng để có kết quả cuối cùng.

Trong khi đó, quy trình của bộ kit Resolute sẽ là đưa mẫu bệnh phẩm vào một dung dịch pha chế theo công thức đặc biệt trước khi đưa vào máy PCR để phân tích. Kết quả sẽ có trong khoảng 60-90 phút. Chi phí cho một lần thử bằng bộ kit Resolute được cho ra sẽ thấp hơn các bộ thử PCR tiêu chuẩn hiện nay.

Thái Lan: Người nước ngoài có thể nộp đơn xin gia hạn thị thực sau 31/7

Khách du lịch thăm quan Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan ngày 7/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Người nước ngoài bị mắc kẹt ở Thái Lan do đại dịch COVID-19 sẽ được hưởng thời gian ân hạn từ 1/8 đến 26/9 để nộp đơn xin gia hạn thị thực nhập cảnh để ở lại trong một thời gian cụ thể.

Cục trưởng Cục Di trú Thái Lan, Trung tướng cảnh sát Sompong Chingduang ngày 17/7 cho biết khách nước ngoài vẫn đang bị mắc kẹt sẽ được phép nộp đơn xin gia hạn thị thực ngắn ngày sau khi thời hạn lưu trú của họ kết thúc vào ngày 31/7. Tuy nhiên, nếu những người này không có thị thực gia hạn và vẫn ở lại Thái Lan sau ngày 26/9, họ sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý và bị đưa vào "danh sách đen".

Chính phủ Thái Lan trước đó đã công bố tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài cho tới 31/7, nhưng phải thông báo nơi lưu trú cho các nhà chức trách.

Trung tướng Sompong hối thúc người nước ngoài liên lạc với Cục Di trú càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho các bước tiếp theo nhằm tránh tình trạng đông đúc khi mà hạn chót 26/9 đang tới gần. Những người đã có kế hoạch về nước không cần liên lạc với Cục Di trú, nhưng cũng phải rời khỏi Thái Lan chậm nhất vào ngày 26/9.

Trung tướng Sompong cho biết khách nước ngoài phải nêu rõ lý do và trình những giấy tờ cần thiết khi gia hạn thị thực ngắn hạn, có thời hạn lưu trú 30 ngày. Nếu những người này không thể về nước do không có chuyến bay hoặc do các biện pháp phong tỏa ở nước họ thì phải trình bằng chứng. Việc cấp thị thực ngắn hạn sẽ được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp một.

Theo ông Sompong, Cục Di trú đã đề nghị Hội đồng Nhà nước về đề xuất nói trên và tham mưu rằng Bộ Nội vụ có thể ra một thông báo. Những quy định về thị thực của Bộ Nội vụ đối với người nước ngoài bị mắc kẹt sẽ được trình lên Nội các để thông qua vào tuần tới và Cục Di trú sau đó sẽ ra hướng dẫn về cách thức nộp đơn xin gia hạn thị thực.

Cục trưởng Cục Di trú Sompong ước tính có khoảng 300.000-400.000 người nước ngoài bị mắc kẹt ở Thái Lan do các biện pháp phong tỏa.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-het-187-tai-asean-toan-khoi-vuot-6000-ca-tu-vong-so-nguoi-chet-o-philippines-tang-vot-20200718214640970.htm