Covid-19: Hàn Quốc lập 'vùng thảm họa'

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15-3 liệt các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất vào danh sách vùng thảm họa.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc lập "vùng thảm họa". Người dân tại các tỉnh này có thể được trợ cấp tới 50% chi phí phục hồi, miễn thuế và thanh toán tiện ích.

Những khu vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất ở Hàn Quốc bao gồm quận Cheongdo, TP Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang…

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) cho biết tính đến hôm 15-3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 75 ca tử vong và số ca nhiễm tăng lên 8.162 ca.

Trong khi đó, Thủ tướng Chung Sye-kyun tuyên bố Seoul đang chuẩn bị cho tất cả khả năng có thể xảy ra, đồng thời tìm cách giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

TP Daegu, một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất. Ảnh: Reuters

TP Daegu, một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất. Ảnh: Reuters

Bắt đầu từ hôm 15-3, Hàn Quốc siết chặt nhập cảnh đối với du khách từ Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan. Quy định kiểm soát chặt chẽ trước đó được áp đặt cho du khách từ Trung Quốc, Ý và Iran. Ngoài việc đo thân nhiệt, họ phải tải một ứng dụng khai báo liệu có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến virus SARS-CoV-2 hay không.

Tại Philippines, nước này ghi nhận thêm 3 ca tử vong (lên 11 ca) và 29 ca nhiễm (lên 140 ca) mới do Covid-19 hôm 15-3.

Cùng ngày, tại Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia, số ca nhiễm Covid-19 lần lượt tăng lên 1.484 ca, 114 ca và 428 ca. Nhật Bản hiện có 29 ca tử vong, trong khi Thái Lan là 1 ca và 37 trường hợp hồi phục đã xuất viện.

Một nhà sư đo thân nhiệt du khách ở Bangkok - Thái Lan. Ảnh: Reuters

Uzbekistan cũng vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên sau khi trở về từ Pháp. Nhà chức trách nước này thông báo đóng cửa toàn bộ trường trung học, cao đẳng và đại học trong 3 tuần, bắt đầu từ hôm 16-3 cũng như hủy bỏ tất cả sự kiện công cộng.

Giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, người dân Pháp vẫn tham gia các cuộc bầu cử địa phương hôm 15-3. Trước đó, Thủ tướng Edouard Philippe ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, nhà hàng, địa điểm giải trí và kêu gọi người dân ở nhà sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp đôi trong 72 giờ.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-han-quoc-lap-vung-tham-hoa-20200315183927469.htm