Covid-19: Đoàn xe quân sự Italy chở thi thể đi hỏa táng

Quân đội Italy được điều động để đưa hàng chục quan tài từ Bergamo - nơi bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước - đến các điểm hỏa táng ở xa.

Video: Nhà xác quá tải, quân đội Italy phải chở các thi thể đi xa để hỏa táng

Theo Business Insider, nhà xác địa phương đã không thể ứng phó với số lượng người chết do Covid-19.

Một đoàn xe gồm ít nhất 10 xe tải quân sự đã được ghi hình đi qua thị trấn phía Bắc Italy vào tối 18/3. Họ đang vận chuyển khoảng 61 thi thể đến các địa điểm hỏa táng tại 12 thị trấn khác của nước này, bao gồm Modena và Parma, theo báo Italy Corriere Della Sera.

Theo Reuters, một phát ngôn viên của quân đội đã xác nhận rằng 15 xe tải và 50 binh sĩ đã được triển khai để di chuyển các thi thể đến các tỉnh lân cận.

Bergamo là thị trấn bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhất ở Italy: 93 người chết và 4.305 người nhiễm bệnh tính đến 18/3. Các dịch vụ công cộng ở đây đang gặp khủng hoảng.

Giorgio Gori, thị trưởng Bergamo, đã viết thư cho các thị trấn lân cận nhờ giúp đỡ hỏa táng và cho biết tro cốt từ các thi thể sẽ được đưa trở lại địa phương.

Nhà hỏa táng của thị trấn, dù đã hoạt động 24/7, chỉ có thể hỏa táng 25 thi thể mỗi ngày. Các dịch vụ tang lễ khác trong thị trấn cũng đã bị quá tải, một danh sách dài những người khác đang chờ được chôn cất.

Italy ghi nhận số ca chết người và mắc bệnh nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc. Theo dữ liệu của Johns Hopkins, tính đến 19/3, tại Italy có 35.713 người nhiễm và 2.978 người chết do Covid-19. Bên cạnh đó 4.025 người đã phục hồi.

Thủ tướng Giuseppe Conte hôm 19/3 nói rằng chính phủ sẽ gia hạn các biện pháp phong tỏa liên quan đến việc đóng cửa trường học và nhiều doanh nghiệp, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phương Anh (Nguồn: Reuters, Business Insider)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-doan-xe-quan-su-italy-cho-thi-the-di-hoa-tang-ar534460.html