COVID-19: Diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Đức thêm nhiều ca nhiễm mới

Tổng số ca mắc tại Ấn Độ hiện đã lên tới 4,5 triệu ca, trong đó số ca tử vong tại Ấn Độ duy trì ở mức hơn 1.000 ca mỗi ngày trong 10 ngày qua.

Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/9, Ấn Độ ghi nhận thêm 96.551 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại quốc gia Nam Á này.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ mắc COVID-19 bệnh tại nước này đang tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Hiện tổng số ca mắc tại Ấn Độ đã lên tới 4,5 triệu ca. Số ca tử vong tại Ấn Độ duy trì ở mức hơn 1.000 ca mỗi ngày trong 10 ngày qua.

Ngày 11/9, Ấn Độ ghi nhận thêm 1.209 ca tử vong, nâng tổng số lên 76.271 ca.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Cộng hòa Séc, Bộ Y tế thông báo có thêm 1.382 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất tại nước này từ khi bùng phát dịch.

Trong bối cảnh các ca nhiễm mới gia tăng, Cộng hòa Séc đã siết chặt quy định đeo khẩu trang, nhưng đến nay nước này vẫn chưa áp đặt trở lại các biện pháp có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Tại Đức, Viện Robert Koch (RKI) ngày 11/9 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.484 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 256.850 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tăng lên 9.342 ca, sau khi có thêm 1 ca tử vong./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-dien-bien-phuc-tap-tai-an-do-duc-them-nhieu-ca-nhiem-moi/663518.vnp