COVID-19 đến 6h sáng 30/9: Châu Âu tăng mạnh ca nhiễm mới, Mỹ Latinh trên đà 'giảm nhiệt''

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 232.287 ca mắc COVID-19 và 4.431 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 33,7 triệu người, trong đó có 1.010.565 bệnh nhân không qua khỏi. Châu Âu đang bị cuốn vào làn sóng thứ hai trong khi Mỹ Latinh đang giảm dần ca nhiễm.

Một lớp học ngoài trời phòng lây nhiễm COVID-19 tại Toronto, Ontario, Canada, ngày 28/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Một lớp học ngoài trời phòng lây nhiễm COVID-19 tại Toronto, Ontario, Canada, ngày 28/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 30/9 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 33.777.570 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.010.568 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 25.065.835 người, 7.701.167 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 65.324 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (80.500 ca), Mỹ (35.423 ca) và Brazil (5.083 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.178 ca), tiếp theo là Mỹ (816 ca) và Brazil (119 ca).

Người thân bọc thi thể bệnh nhân COVID-19 trước khi chôn cất tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ: Gần một nửa số bang có ca nhiễm mới tăng nhanh

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 7,4 triệu ca mắc bệnh và 209.922 ca tử vong. Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 29/9 công bố một báo cáo cho biết gần 280.000 trẻ em ở độ tuổi đến trường đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian từ 1/3-19/9, chiếm gần 4% tổng số ca nhiễm tại Mỹ trong cùng thời gian.

Trong khi đó, gần một nửa số bang ở Mỹ đã thông báo số ca mới nhiễm COVID-19 tăng nhanh, trong bối cảnh các chuyên gia y tế cảnh báo một đợt bùng phát mới vào mùa Thu và Đông tới. Hãng tin CNN phân tích dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết tính đến ngày 27/9/2020, số ca nhiễm mới đã tăng ít nhất 10% so với tuần trước đó tại 21 bang, hầu hết ở miền Tây, như Alabama, Alaska, Nevada, New Jersey, Oregon, Nam Carolina và Wyoming.

Tới 6h sáng 30/9 (theo giờ VN), tổng ca mắc COVID-19 tại Mỹ là 7.397.034 ca, trong đó 210.624 ca tử vong.

Người dân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 4/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chile: Hầu hết địa phương dỡ bỏ phong tỏa

Tại châu Mỹ, hầu hết các địa phương ở Chile đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chỉ có 2 xã hoặc thị trấn vẫn duy trì các biện pháp hạn chế do vẫn ghi nhận các ca nhiễm mới. Tuy nhiên, Thứ trưởng Y tế Paula Daza vẫn kêu gọi người dân tại thủ đô Santiago và khu vực đô thị tuân thủ quy định giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiện Chile ghi nhận 459.671 ca mắc, trong đó có 12.698 ca tử vong.

Chính phủ Colombia đã quyết định kéo dài quy định cách ly có chọn lọc thêm 1 tháng, đến cuối tháng 10 tới, nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Colombia hiện đứng thứ 5 thế giới về số ca mắc COVID-19 với 818.203 ca nhiễm, trong đó 25.641 ca tử vong.

Brazil giảm mạnh ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, Brazil chỉ ghi nhận thêm 5.083 ca nhiễm mới và 119 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 4.753.410 ca

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bogota, Colombia, ngày 24/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ: Trên 80.000 ca nhiễm trong 24 giờ qua

Tại châu Á, trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 80.500 ca mắc và 1.178 ca tử vong do dịch COVID-19 và hiện vẫn còn 941.356 ca đang được điều trị. Tuy nhiên, cuộc khảo sát huyết thanh học thứ hai được tiến hành trong tháng 8 và 9 cho thấy một tỷ lệ lớn dân số Ấn Độ chưa bị phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, dù tỷ lệ nhiễm bệnh trong người trưởng thành gia tăng. Cụ thể, các mẫu máu được thu thập từ hơn 29.000 người trưởng thành trong giai đoạn 17/8 đến 22/9 cho thấy tỷ lệ kháng thể virus SARS-CoV-2 tăng lên 7,1% so với 0,73% trong cuộc khảo sát trước đó.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 28/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Pakistan mở lại cửa khẩu với Afghanistan

Pakistan thông báo mở cửa trở lại cửa khẩu tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này, giáp ranh với Afghanistan, cho khách bộ hành từ ngày 29/9, vốn phải đóng cửa vào tháng 3 vừa qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Pakistan cũng đã mở cửa tất cả các tuyến đường giao thương với Afghanistan sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được cải thiện.

Hàn Quốc: Lần đầu tiên sau 2 tháng ca nhiễm mới xuống dưới 50

Trong khi đó, Hàn Quốc thông báo thêm 38 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đánh dấu lần đầu tiên số ca mắc mới trong vòng 24 giờ giảm xuống dưới 50 ca kể từ đầu tháng 8. Hiện số ca mắc tại nước này là 23.699 ca, trong đó có 407 ca tử vong, tăng 1 ca. Mặc dù số ca nhiễm mới giảm, song giới chức y tế Hàn Quốc duy trì cảnh giác trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Trung Thu (Chuseok) từ ngày 30/9 - 4/10 tới. Đây là thời điểm hàng chục triệu người dân trên cả nước đi lại nhiều và sum họp gia đình.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một quán cà phê ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/8/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Indonesia: Một ngày trên 4.000 ca nhiễm mới

Tại Đông Nam Á, Indonesia thông báo 4.002 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 282.724. Trong số các ca mắc có Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Fachrul Razi. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của nước này cũng cho biết có 128 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số trường hợp không qua khỏi tại nước này do dịch bệnh lên 10.601 người.

Philippines gia hạn hạn chế thêm 1 tháng

Theo tờ Straits Times, Bộ trưởng Y tế Philippines, Francisco Duque ngày 29/9 cho biết, các lệnh hạn chế cách ly hiện tại áp dụng ở Thủ đô Manila và 5 đô thị khác tại Philippines sẽ được kéo dài ít nhất đến tháng 10. Phần còn lại của đất nước sẽ được đặt trong tình trạng ít nghiêm ngặt hơn thông qua lệnh "cách ly cộng đồng chung điều chỉnh". Quyết định gia hạn lệnh hạn chế tại Manila và các đô thị khác được đưa ra trước lo ngại việc mở cửa lại quá sớm có thể dẫn đến làn sóng lây nhiễm trong mùa Giáng sinh.

Cảnh sát tuần tra để nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/9, Philippines thông báo 2.025 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua đưa tổng số ca nhiễm tại lên 309.303. Bộ Y tế Philippines cũng thông báo thêm 68 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong do dịch bệnh tại nước này lên 5.448 trường hợp.

Thái Lan khởi động du lịch quốc tế

Cùng ngày, lãnh đạo Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho biết nước này sẽ đón đoàn khách du lịch nước ngoài đầu tiên trên một chuyến bay từ Trung Quốc vào tuần tới, đánh dấu việc tái khởi động từng bước lĩnh vực du lịch vốn chịu thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Chuyến bay đầu tiên này sẽ có khoảng 120 khách từ Quảng Châu, bay trực tiếp đến một khu nghỉ dưỡng tại Phuket. Khách nước ngoài được cấp phép vào Thái Lan sẽ tiếp tục được giám sát dù đến từ các nước được xem là có nguy cơ thấp theo đánh giá của chính phủ Thái Lan.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.559 ca mắc COVID-19, trong đó có 59 ca tử vong.

Trung Đông: Iran gia hạn phong tỏa toàn quốc

Tại Trung Đông, Iran thông báo có thêm 3.677 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 453.637 ca. Trong khi đó, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 25.986 người, tăng 207 ca trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được gia hạn thêm ít nhất 2 tuần nữa, bắt đầu từ ngày 11/10 tới.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 26/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Châu Âu: Nhiều nước ban bố tình trạng khẩn cấp

Tại châu Âu, Nga hiện ghi nhận tổng cộng hơn 1.167.805 ca mắc, đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm. Bất chấp số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, Điện Kremlin tuần trước cho biết không có kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày 29/9, Thị trưởng Moskva, Sergei Sobyanin cho biết thủ đô của Nga sẽ kéo dài kỳ nghỉ trong tháng 10 của học sinh lên 2 tuần.

Nga hiện ghi nhận tổng cộng hơn 1.159.000 triệu ca mắc COVID-19, đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm. Bất chấp số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng, Điện Kremlin tuần trước cho biết không có kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh đối mặt với làn sóng dịch thứ hai, các nước châu Âu Tây Ban Nha, Pháp, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới báo động trong ngày 29/9, với lần lượt 9.906 ca, 8.051 và 7.143

Đức lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp phòng dịch

Tại Đức, để kiềm chế dịch bệnh lây lan, chính phủ nước này muốn giới hạn quy mô các bữa tiệc. Theo một bản dự thảo mà hãng tin Reuters có được trước thềm cuộc họp giữa Thủ tướng Angela Merkel và lãnh đạo các bang ở Đức, chính phủ dự kiến thắt chặt các biện pháp hạn chế nhằm giới hạn số người tham gia các bữa tiệc, theo đó tại khu vực có tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong vòng 1 tuần là 35/100.000 người, các bữa tiệc trong không gian riêng tư có tối đa 25 người được phép tham gia, và tối đa 50 người tham gia các bữa tiệc ở nơi công cộng. Việc cấm tạm thời phục vụ rượu cũng sẽ có hiệu lực.

Nếu tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong vòng 1 tuần tăng lên mức 50/100.000 người, các sự kiện trong không gian riêng tư sẽ giới hạn ở mức tối đa 10 người và 25 người trong không gian công cộng.

Hà Lan: Ca nhiễm mới cao kỷ lục

Cùng ngày, Hà Lan ghi nhận thêm 3.011 ca mắc mới, mức cao nhất trong 1 ngày, trong bối cảnh nước này áp đặt các biện pháp mới nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Prague, CH Séc ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXV

Cùng ngày, CH SécSlovakia thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trong tuần này do số nhiễm tăng mạnh. Séc đã ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục trong những ngày gần đây, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 65.313 ca, trong đó có 615 ca tử vong. Trong khi đó, Slovakia thông báo có tổng cộng 9.343 ca mắc COVID-19, trong đó có 44 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Châu Phi: Botswana gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Tại châu Phi, Botswana đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan sau khi quốc gia ở khu vực miền Nam châu Phi này ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng theo cấp số nhân kể từ khi dỡ bỏ hạn chế đi lại. Hiện Botswana ghi nhận tổng cộng 3.172 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca tử vong.

Kenya đã công bố 38.168 ca mắc và 700 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên hồi tháng 3. Số ca mắc trong ngày đã giảm so với giai đoạn từ tháng 7 - đầu tháng 8 vừa qua và chính phủ nước này đã quyết định nới lỏng một số biện pháp phòng dịch. Theo đó, từ ngày 29/9, các quán bar được phép mở cửa trở lại và các quán ăn, nhà hàng được phục vụ rượu, bia cho thực khách, song những hàng quán này phải đóng cửa lúc 22h. Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ tối hôm trước đến sáng hôm sau được gia hạn 60 ngày, song lùi giờ bắt đầu áp dụng từ 21h thành 23h.

Trẻ em đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Damascus, Syria, ngày 13/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số ca mắc mới tăng mạnh trong thời gian gần đây đã khiến Tunisia triển khai nhiều biện pháp mới nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Theo đó, các quán cà phê không được phép phục vụ khách tại bàn. Các nhà hàng và quán ăn phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, trong khi số người tham dự lễ cưới giảm 30% so với sức chứa thông thường của địa điểm tổ chức. Những người đi các phương tiện giao thông công cộng và tư nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang. Hiện Tunisia đã ghi nhận 17.405 ca mắc, tăng 1.291 ca, trong khi số ca tử vong là 246 ca, tăng 31 ca.

Châu Đại Dương: Các ca nhiễm mới đang giảm mạnh

Trong 24 giờ qua, bang Victoria của Australia ghi nhận 10 ca nhiễm mới, theo đó số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày trong 14 ngày qua của thành phố Melbourne đã giảm xuống còn 18,2 ca. Trong 14 ngày gần nhất (tính đến ngày 29/9), số ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây tại Melbourne là 27 ca, giảm so với 31 ca báo cáo một ngày trước đó.

Dựa trên hai tiêu chí trên, bao gồm số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày và tổng số ca nhiễm không rõ nguồn lây trong vòng 14 ngày, các quan chức y tế địa phương sẽ đưa ra quyết định khi nào có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews tuyên bố người dân bang này có thể "tin tưởng hơn" về việc nới lỏng đáng kể các hạn chế vào ngày 19/10 tới.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 26/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-den-6h-sang-309-chau-au-tang-manh-ca-nhiem-moi-my-latinh-tren-da-giam-nhiet-20200929220406016.htm