Covid-19 có mặt tại Italia sớm nhất từ tháng 9-2019

Một nghiên cứu về tầm soát ung thư phổi cho thấy, virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19 đã hoạt động ở Italia vài tháng trước khi nó được phát hiện chính thức. Điều này đặt thêm câu hỏi về nguồn gốc và thời điểm khởi phát thực sự của đại dịch.

Một số bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Italia từ năm 2019

Một số bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Italia từ năm 2019

Hãng tin Nga RT cho biết, nghiên cứu mang tính đột phá nói trên do các nhà khoa học thuộc Viện Ung thư Milan và Đại học Siena thực hiện và được Tạp chí Tumori công bố tuần trước. Nghiên cứu dựa trên việc phân tích mẫu máu của 959 người, được thu thập trong các xét nghiệm tầm soát ung thư phổi từ tháng 9-2019 đến tháng 3-2020.

Theo đó, hơn 11% những người được thử nghiệm hóa ra đã có kháng thể đặc hiệu đối với virus corona mới. Đáng nói, tất cả những người này đều không có triệu chứng và không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh. Việc 23 người dương tính với Covid-19 từ tháng 9-2019 cho thấy rằng có lẽ virus đã thực sự có mặt ở Italia từ mùa hè năm ngoái - khoảng 6 tháng trước khi đại dịch được cho là bắt đầu và xuất hiện ở Ý.

Kết luận của nghiên cứu dường như phù hợp với báo cáo về các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng và “bệnh cúm không điển hình” lan tràn ở người cao tuổi ở Ý vào cuối năm 2019. Một nghiên cứu khác do các nhà khoa học Italia công bố hồi tháng 6 cho thấy, dấu vết sớm nhất của Covid-19 được tìm thấy trong nước thải ở nước này là vào tháng 12 năm ngoái.

Cho đến nay, số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins cho thấy, trên phạm vi toàn cầu, số trường hợp mắc Covid-19 đã vượt qua mốc 54 triệu người, trong khi hơn 1,3 triệu người đã thiệt mạng.

Hải Yến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/covid-19-co-mat-tai-italia-som-nhat-tu-thang-9-2019-post450229.antd